Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường sông

Ngày 26-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước, BĐBP Đồng Tháp phát hiện, bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường sông.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước lấy lời khai đối tượng vượt biên trái phép. Ảnh: Mạnh Cường

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước lấy lời khai đối tượng vượt biên trái phép. Ảnh: Mạnh Cường

Cụ thể, lúc 19 giờ ngày 26-10, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đang làm nhiệm vụ tại ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp, phát hiện 1 xuồng máy đi từ hướng Campuchia về Việt Nam. Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, trên phương tiện có 5 người, gồm: Võ Văn Sơn (SN 1963), trú tại Vĩnh Xương, Tân Châu, An Giang; Lê Văn Thành (SN 1970), trú tại xã Pret Sai Kho, Pieng Cho, Pray Veng, Campuchia; Gro Chung Kheang (SN 1975), Heng Bunly (SN 1980), cùng trú tại Phnom Penh và Thol Makara (SN 1999), trú tại KhChau, Kong Mea, Kampong Cham, Campuchia.

Các đối tượng khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích đi mua xà lan tại thành phố Long Xuyên, An Giang.

Hiện, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, điều tra làm rõ và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định.

Mạnh Cường

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bat-giu-5-nguoi-nhap-canh-trai-phep-vao-viet-nam-bang-duong-song-post434535.html