Bắt giữ 5 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hậu

Ngày 25/8, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Cù Lao Dung bắt giữ 3 phương tiện cùng 5 đối tượng đang khai thác cát trái phép trên sông Hậu thuộc địa bàn xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng sử dụng phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Hiện trường lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng sử dụng phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 24/8, lực lượng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Công an huyện Cù Lao Dung tuần tra trên tuyến Sông Hậu, khi đến địa bàn xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách đã bắt quả tang 5 đối tượng gồm: Lê Văn Năng (sinh năm 1992, trú tại huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre); Trương Văn Thuận (sinh năm 1978, trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An); Lê Thanh Phong (sinh năm 1979, trú tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh); Lê Minh Tuấn (sinh năm 1976, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và Trương Quốc Bình (sinh năm 1979, trú tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) đang điều khiển 3 phương tiện để hút cát dưới sông. Ban đầu, các đối tượng khai nhận số lượng cát khai thác trái phép vào khoảng 6 đến 30 mét khối trên mỗi phương tiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng phối hợp điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trung Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/bat-giu-5-doi-tuong-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-hau-20200825183655445.htm