Bắt giữ 4 thanh niên mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn

Chỉ vì mâu thuẫn với một nhóm chạy xe ôm ở TP Buôn Ma Thuột, Chương đã gọi 2 anh ruột và bạn của mình từ huyện Krông Pắk lên giải quyết, gây thương tích cho một số người.

Chiều 30/12, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Đặng Đình Lâm (SN 1991), Đặng Văn Chương (SN 1997) và Đặng Văn Học (SN 1995), Hoàng Văn Bình (SN 1994). Tất cả đối tượng đều trú tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Đáng chú ý, trong số này Lâm, Chương và Học là 3 anh em ruột của nhau.

Trước đó, vào ngày 13/12, Chương xảy ra mâu thuẫn với anh Võ Đức Duy và một nhóm người chạy xe ôm trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Thấy một mình không thể giải quyết, Chương gọi điện cho 2 anh ruột của mình là Lâm và Học cùng người bạn tên Bình mang theo hung khí đến đánh nhau với anh Duy và nhóm xe ôm.

Khi cả nhóm đến nơi, Chương đã dùng dao dọa chém khiến anh Duy bỏ chạy vào phòng một cây xăng gần đó để ẩn nấp.

Tuy nhiên, 4 đối tượng tiếp tục đuổi theo, dùng hung khí đập phá cửa kính, nhặt mảnh vỡ cửa kính ném vào người khiến anh Duy bị thương.

1 trong 4 đối tượng đang bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”

1 trong 4 đối tượng đang bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”

Trong quá trình xô xát, Lâm đã dùng gậy đánh vào mặt một người dân khác làm người này bị thương vì nghi ngờ người này là bạn anh Duy.

Đánh nạn nhân xong, Chương và nhóm của mình vứt bỏ hung khí rồi khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bat-giu-4-thanh-nien-mang-hung-khi-de-giai-quyet-mau-thuan-178433.html