Bắt giữ 4 thanh niên cướp của du khách nước ngoài

Chọn các điểm du lịch, những nơi khách ngoại quốc đến nhiều, những thanh niên không nghề nghiệp tụ tập thành 'băng đảng', tổ chức đi cướp để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 1/12, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Lê Mẫn (22 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa) và Nguyễn Hoàng Thiên (19 tuổi, trú TP. Nha Trang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Trước khi bị bắt, nhóm đối tượng này khiến người dân địa phương và du khách nước ngoài bức xúc, hoảng sợ vì độ liều lĩnh của chúng.

Theo kết quả điều tra, mờ sáng 29/11, Nguyễn Lê Mẫn điều khiển xe máy chở Nguyễn Hoàng Thiên đi lòng vòng tìm "con mồi", với ý định cướp giật tài sản. Khi cả hai đang đi trên đường Trần Phú, đoạn thuộc phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang thì phát hiện chị Liao Chen (quốc tịch Trung Quốc), đang đi xe máy cùng bạn. Mẫn liền cho xe áp sát, còn Thiên ngồi sau giật túi xách của du khách rồi các đối tượng rồ ga bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi hai đối tượng chạy đến đoạn ngã 4 đường Nguyễn Thị Minh Khai - Hùng Vương (TP. Nha Trang) thì bị tổ công tác Công an phường Lộc Thọ phát hiện nên truy đuổi, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận, trước khi bị bắt, chúng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp giật. Công an địa phương cho biết, đối tượng Nguyễn Hoàng Thiên từng có một tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

“Hầu hết những đối tượng đi cướp giật đều không có nghề nghiệp ổn định, lại thích chơi bời. Khi cướp được tài sản, chúng dùng tiền rất hoang phí vào các điểm chơi game, ma túy, cá độ. Có số ít tên cướp hội tụ nhóm để đi cướp “cho vui” - đại diện Công an TP. Nha Trang cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngày 30/11, Công an TP. Nha Trang cũng đã bắt giữ 02 đối tượng là Nguyễn Văn Thành và Phan Trung Hòa (cùng 22 tuổi, trú TP. Nha Trang) về hành vi cướp giật tài sản của một du khách người Nga. Tại cơ quan Công an, Hòa và Thành khai đã thực hiện 3 vụ cướp giật của du khách trên địa bàn TP. Nha Trang.

Túc trực tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm 24/24h

“Ở các điểm du lịch, khách ở nhiều nơi đổ về là cơ hội để các đối tượng thực hiện hành vi cướp giật. Theo đó, để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm pháp, lực lượng Công an địa phương luôn bố trí lực lượng túc trực 24/24h và đi tuần. Phía VKSND TP.Nha Trang luôn cắt cử cán bộ túc trực để tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm. Khi tiếp nhận được tin báo, lãnh đạo VKSND TP.Nha Trang phân công cán bộ phụ trách kịp thời có mặt tại hiện trường để phối hợp với các đơn vị bạn tiến hành tiếp nhận thông tin và giải quyết các bước tiếp theo trong quá trình tố tụng, nếu có”, một đại diện VKSND TP.Nha Trang cho biết.

PV

Nguồn BVPL: http://baobaovephapluat.vn/kiem-sat/tin-an-ninh-trat-su/201712/bat-giu-4-thanh-nien-cuop-cua-du-khach-nuoc-ngoai-2582188/