Bắt giữ 4 sà lan khai thác cát trái phép

Lúc 0 giờ 5 phút ngày 24-10, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cần Thạnh, BĐBP TP Hồ Chí Minh phát hiện, bắt giữ 4 sà lan có hành vi khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ.

Phương tiện khai thác cát trái phép bị bắt giữ. Ảnh: Đức Thắng

Sau hơn 5 giờ mật phục trên biển, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Cần Thạnh, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 4 sà lan đang có hành vi khai thác cát trái phép. Các xà lan mang biển kiểm soát SG-7772 do ông Vũ Hữu Đức (SN 1970), phương tiện HD-2043 do ông Vũ Hữu Mạnh (SN 1978), cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương làm thuyền trưởng; phương tiện HP-4721 do ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1976) và phương tiện SG-6764 do ông Nguyễn Văn Đạo (SN 1994), cùng có hộ khẩu thường trú tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép khai thác cát và không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa trên sà lan.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Thạnh kiểm tra phương tiện vi phạm. Ảnh: Đức Thắng

Thiếu tá Nguyễn Tất Hùng, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Cần Thạnh cho biết, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, các máy hút trên 4 sà lan đang đang hoạt động hết công suất và đã hút được tổng cộng khoảng hơn 2.000 mét khối cát.

Đồn Biên phòng Cần Thạnh đã yêu cầu các thuyền trưởng đưa phương tiện vi phạm về đơn vị, đồng thời tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Đức Thắng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-giu-4-sa-lan-khai-thac-cat-trai-phep/