Bắt giữ 4 sà lan hút cát tại khu vực biển Cần Giờ

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện của 4 sà lan cát tặc để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật

Tiếp tục đấu tranh với tình trạng khai thác cát trái phép, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 4 phương tiện vi phạm trong bơm hút cát trái phép trên khu vực biển Cần Giờ.

Chiều 30/10, trong lúc tuần tra kiểm soát, trinh sát của Biên phòng Cần Thạnh, huyện Cần Giờ phát hiện 4 sà lan đang bơm hút cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa.

4 sà lan đang bơm hút cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa.

Những sà lan bị bắt giữ đều thuộc các tỉnh phía Bắc như: Hải Phòng, Nam Định…

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong khoang chứa có trên 1.000 m3 cát biển đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động vận chuyển và khai thác cát.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm

4 sà lan số hiệu: HP 4267 do Vũ Văn Phóng (SN 1974, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) làm thuyền trưởng; NĐ 3232 do Nguyễn Tiến Dương (SN1991, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định) làm thuyền trưởng; BV 3333 do Nguyễn Văn Hào (SN1983, trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định) làm thuyền trưởng; HP 4281, do Đoàn Văn Chiến (trú tại An Dương, Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Các sà lan này đã bị di lý về khu vực Đồn Biên phòng Cần Thạnh để xử lý./.

Vinh Quang/VOV - TPHCM

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/bat-giu-4-sa-lan-hut-cat-tai-khu-vuc-bien-can-gio-689760.vov