Bắt giữ 4 đối tượng vượt biên trái phép

Ngày 25/6, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Đồn Biên phòng Si Pha Phìn phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) vừa phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng vượt biên trái phép sang Lào.

Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Các đối tượng xuất cảnh trái phép bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, lúc 16 giờ ngày 24/6, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Si Pha Phìn và Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 74 tuyến biên giới Việt Nam – Lào (thuộc địa phận bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) phát hiện 4 đối tượng vượt biên trái phép.

Danh tính các đối tượng bước đầu được xác định, gồm: Vàng A Dũng (sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại bản Phi Lĩnh 1, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên); Vàng A Ánh (sinh năm 1991); Vàng A Vàng (sinh năm 1998) cùng có hộ khẩu thường trú tại bản Phi Lĩnh 2, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và Vừ A Sua (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại bản Hô Chim 2, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên).

Các đối tượng khai nhận cùng vượt biên sang Lào để tìm kiếm khai thác lâm, thổ sản; khi quay về đến mốc 74 thuộc địa phận bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn thì bị tổ công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng Si Pha Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Anh Dũng - Hải An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/bat-giu-4-doi-tuong-vuot-bien-trai-phep-20210625101802401.htm