Bắt giữ 3 đối tượng mua bán lượng lớn ma túy tại khu vực biên giới

Chiều 29/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, các lực lượng chức năng vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới, tang vật thu giữ gồm 2.058 viên ma túy tổng hợp, 103 gram thuốc phiện, 10 gram heroin.

Đối tượng Sần Seo Sấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Đối tượng Sần Seo Sấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, vào lúc 17 giờ ngày 28/5, tổ công tác phối hợp gồm Đồn Biên phòng Si Pha Phìn phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) và lực lượng chức năng huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực mốc 67 tuyến biên giới Việt Nam – Lào, thuộc địa phận xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) thì phát hiện 2 nam thanh niên di chuyển trên xe máy hướng từ biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong bộ phận lọc gió của xe máy có gói lớn hình vuông bên trong có các gói nhỏ màu xanh chứa số lượng 2.058 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp, 100 gram nghi là thuốc phiện, 10 gram nghi là heroin và một số tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, danh tính các đối tượng bước đầu xác định là Lò Văn Thâng (sinh năm 1991) và Lò Văn Hùng (sinh năm 1996), cùng trú tại thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Quá trình mở rộng điều tra, đến khoảng 10 giờ ngày 29/5, Đồn Biên phòng Si Pha Phìn thi hành Lệnh Khám xét khẩn cấp chỗ ở và Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với đối tượng Sần Seo Sấn (sinh năm 1994, trú tại bản Pháng Chủ, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Tang vật thu giữ tại nhà Sần Seo Sấn có 3 gram thuốc phiện.

Hai đối tượng Lò Văn Thâng và Lò Văn Hùng và tang vật vụ án. Ảnh: TTXVN phát

Trước cơ quan điều tra, đối tượng Sần Seo Sấn, Lò Văn Thâng và Lò Văn Hùng đều khai nhận số lượng 2.058 viên nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp, 103 gram thuốc phiện và 10 gram heroin. Đối tượng Sần Seo Sấn là kẻ chung tiền, chỉ điểm và dẫn đường cho hai Lò Văn Thâng và Lò Văn Hùng lên biên giới để mua ma túy về sử dụng và chia nhau bán kiếm lời.

Hiện Đồn Biên phòng Si Pha Phìn tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Anh Dũng – Hải An (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phap-luat/bat-giu-3-doi-tuong-mua-ban-luong-lon-ma-tuy-tai-khu-vuc-bien-gioi-20210529204321105.htm