Bắt giữ 3 đối tượng dùng súng hơi săn bắt động vật quý hiếm

Nguyễn Công Nhựt, Phùng Thanh Quốc và Trần Đức Mạnh khai nhận đã mua các thiết bị chế tạo súng săn trên mạng với giá 6 triệu đồng, sau đó tiến hành lắp ráp và dùng đi săn bắn thú rừng để bán.

Khẩu súng hơi cùng động vật quý hiếm bị 3 đối tượng săn bắt. (Ảnh: Công an huyện Ninh Sơn cung cấp)

Khẩu súng hơi cùng động vật quý hiếm bị 3 đối tượng săn bắt. (Ảnh: Công an huyện Ninh Sơn cung cấp)

Chiều 29/1, lãnh đạo Công an huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận) cho biết qua tuần tra kiểm soát trên khu vực thôn Tân Lập, đoạn từ xã Hòa Sơn đi xã Ma Nới, đội nghiệp vụ Công an huyện Ninh Sơn và lực lượng Công an xã Hòa Sơn đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển động vật quý hiếm đưa đi tiêu thụ.

Ba đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Công Nhựt (sinh năm 1997); Phùng Thanh Quốc (sinh năm 2001) và Trần Đức Mạnh (sinh năm 2003), đều trú tại thôn Tân Lập, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

Tại thời điểm trên, 3 đối tượng này đang đi trên một chiếc xe môtô, có mang theo 1 khẩu súng hơi cùng hai cá thể động vật quý hiếm. Họ chở hai cá thể động vật này xuống huyện để bán.

Ba đối tượng khai nhận đã mua các thiết bị chế tạo súng săn trên mạng với giá 6 triệu đồng, sau đó tiến hành lắp ráp và dùng đi săn bắn thú rừng để bán.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định hai cá thể trên là cầy mực và hồng hoàng, đều là động vật quý hiếm cần được bảo vệ.

Hiện vụ việc đang được lực chức năng huyện Ninh Sơn tiến hành điều tra để xử lý theo quy định pháp luật./.

Công Thử (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bat-giu-3-doi-tuong-dung-sung-hoi-san-bat-dong-vat-quy-hiem/692420.vnp