Bắt giữ 3 đối tượng chuyển giới thực hiện hàng loạt vụ móc túi

Bằng chiêu trò tiếp cận làm quen rồi giả vờ lao vào ôm, nhóm đối tượng chuyển giới đã thực hiện trót lọt 13 vụ móc túi của khách du lịch.

Ngày 14/7, Công an quận Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Chánh (SN 1994 tuổi), Đặng Hoàng Kiệt và Nguyễn Ngọc Thiện (cùng SN 1990, ngụ khách sạn ở phường An Hải Bắc) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Chánh, Thiện và Kiệt đều là nam chuyển giới. Cứ đêm đến, nhóm này thường chạy xe máy rảo quanh các tuyến đường ở dọc biển Đà Nẵng để tìm kiếm du khách. Khi tiếp cận được “con mồi”, các đối tượng này gạ khách…mua dâm, massage, lợi dụng sơ hở để trộm cắp tài sản, khoảng 3h ngày 12/7, Kiệt chở Thiện đến trước khách sạn Misa trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà) thì phát hiện anh Vijay Kumar (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ) đang đứng trên vỉa hè. Lập tức, Thiện xuống xe đi bộ đến nói chuyện, đùa giỡn với nam du khách người nước ngoài.

Trong lúc nói chuyện, Thiện giả vờ lao vào ôm anh Kumar rồi móc lấy điện thoại iPhone X. Trộm được đồ xong, Thiện ra hiệu cho đồng bọn nhanh chóng tẩu thoát.

3 đối tượng trộm cắp đều là người chuyển giới

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Vijay Kumar đã đến cơ quan điều tra trình báo. Qua rà soát, Công an quận Sơn Trà xác định Đặng Hoàng Kiệt và Nguyễn Ngọc Thiện là người trộm điện thoại của du khách Ấn Độ.

Tại cơ quan điều tra, Kiệt và Thiện khai nhận từ ngày 9/7 đến 13/7, họ cùng Nguyễn Hữu Chánh thực hiện 13 vụ trộm tài sản chủ yếu là điện thoại có giá trị lớn tại quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu.

Công an quận Sơn Trà hiện đang thu giữ nhiều tang vật gồm 19 điện thoại, trong đó có nhiều dòng máy đắt tiền, một bộ tóc giả nữ màu đen. Tiền mặt gồm 6,2 triệu đồng và 2.099 USD. Hai xe máy là phương tiện hành nghề và ba hộ chiếu của ba nghi phạm.

Cơ quan điều tra cũng đang tiến hành xác minh, trả lại đồ vật cho các nạn nhân trong vụ trộm.

Lê Tâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/bat-giu-3-doi-tuong-chuyen-gioi-thuc-hien-hang-loat-vu-moc-tui-56946.html