Bắt giữ 2 thuyền viên Việt Nam sát hại thuyền trưởng Hàn Quốc

Hai thuyền viên Việt Nam trong lúc say rượu đã giết hại một thuyền trưởng và kỹ sư trưởng người Hàn Quốc trên tàu cá hoạt động gần quần đảo Seychelles trên vùng biển Ấn Độ Dương hôm 20/6..

Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 20/6 ở khu vực ngoài khơi quần đảo Seychelles ở Ấn Độ Dương. Chiếc tàu nói trên là một tàu đánh bắt cá xa bờ mang số hiệu Kwang Hyun 803, có trọng tải 138 tấn, thuộc công ty vận tải Kwangdong ở thành phố Busan.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết, hai thuyền viên 32 tuổi người Việt Nam đã dùng hung khí đâm và sát hại thuyền trưởng (43 tuổi) và kỹ sư trưởng (42 tuổi) người Hàn.

Tàu cá Kwang Hyun 803, tải trọng 138 tấn - nơi xảy ra án mạng sáng 20/6.

Ngay sau khi vụ án mạng xảy ra, thuyền phó người Indonesia đã liên lạc ngay với công ty chủ tàu và công ty này đã khai báo vụ việc với cảnh sát biển Hàn Quốc. Hai thủ phạm người Việt đã bị các thuyền viên khác trên tàu chế ngự và giam giữ trong tàu.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho hay cơ quan này đã xác định được danh tính hai thuyền viên người Việt nhưng chưa cung cấp cho báo giới. Ông Kim In Ho, quan chức Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, cho hay hai thuyền viên người Việt được cho là đã uống rượu khi sự việc xảy ra.

Tổng cộng 18 ngư dân, gồm 3 người Hàn Quốc, 7 người Việt Nam và 8 người Indonesia có mặt trên tàu. Những thuyền viên người Hàn Quốc còn lại cho hay hai lao động Việt Nam thường ngày siêng năng làm việc, không hề than trách hay bức xúc gì khi được phân công công việc. Tuy nhiên, khi uống rượu, tính khí hai người trở nên nóng nảy.

Giới chức cho hay con tàu 138 tấn hiện do một thủy thủ Hàn Quốc 50 tuổi điều khiển và sẽ cập bến Seychelles trong 4 ngày tới. Cảnh sát Hàn Quốc dự kiến cử lực lượng đến quốc đảo áp giải các nghi phạm về Hàn Quốc để điều tra.

Thu Phương (Theo Korea Herald)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/bat-giu-2-thuyen-vien-viet-nam-sat-hai-thuyen-truong-han-quoc-d72775.html