Bắt giữ 2 thanh niên hack facebook, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng

Hai thanh niên quê Quảng Trị đã thực hiện các vụ hack facebook và lừa người thân của các chủ tài khoản này chuyển tiền sau đó chiếm đoạt. Chỉ trong thời gian ngắn, các thanh niên này đã thực hiện trót lọt 3 vụ lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Ngày 19.3, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương và thưởng nóng cho đội ngũ cán bộ công an TP.Huế đã nhanh chóng phá chuyên án 321L, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản lớn.

Đối tượng Hoàng Thanh Sang (bên phải) tại cơ quan công an TP.Huế. Ảnh: C.Q

Trước đó, Công an TP.Huế đã tiếp nhận đơn thư của một số bị hại trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet bằng hình thức hack tài khoản mạng xã hội facebook, giả danh người thân rồi lừa chuyển khoản tiền. Công an TP.Huế đã lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ vụ việc. Theo đó, cơ quan công an đã xác định 2 thanh niên: Nguyễn Minh Vũ (31 tuổi) và Hoàng Thanh Sang (21 tuổi), đều trú tại tỉnh Quảng Trị là những người thực hiện các vụ lừa đảo nói trên.

Ngày 8.3, khi Nguyễn Minh Vũ xuất hiện tại Huế, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng này. Đến ngày 12.3, một tổ công tác của lực lượng công an cũng đã bắt được Hoàng Thanh Sang khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Tang vật liên quan đến vụ án. Ảnh: C.Q

Qua khai nhận ban đầu tại cơ quan điều tra, hai đối tượng này cho biết từ cuối năm 2020 đến khi bị bắt đã thực hiện 3 vụ hack facebook, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 7.1, Vũ và Sang hack facebook của người thân đang ở nước ngoài của anh Lê Hoàng Bảo Lâm (36 tuổi, trú tại phường Phước Vĩnh, TP.Huế). Sau đó, hai thanh niên này nhắn tin đến tài khoản mạng xã hội facebook của anh Lâm thông báo sẽ chuyển tiền ở nước ngoài về, và đề nghị anh Lâm nhập thông tin vào đường link mà chúng gửi kèm. Sau khi đăng nhập theo hướng dẫn, tài khoản ngân hàng của anh Lâm bị trừ 50 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 24.1, Vũ và Sang tiếp tục thực hiện thủ đoạn tương tự và lừa chiếm đoạt của anh Nguyễn Đăng Huy (46 tuổi, trú phường Phú Nhuận, TP.Huế) với số tiền hơn 74 triệu đồng.

Đặc biệt, tháng 12.2020, hai thanh niên này đã thực hiện trót lọt vụ lừa đảo qua mạng internet và chiếm đoạt của anh Nguyễn Quang Hải (50 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) với số tiền lên đến 1,1 tỉ đồng.

THÙY AN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/artmid/622/articleid/38373/bat-giu-2-thanh-nien-hack-facebook-lua-dao-chiem-doat-hon-12-ti-dong