Bắt giữ 2 tàu vận tải chở số lượng lớn dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 19-9, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Ngãi bắt giữ 2 tàu vận tải chở dầu DO không rõ nguồn gốc xuất xứ trên vùng nước cảng biển Dung Quất.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tạm giữ dầu DO trái phép trên tàu vận tải do ông Nguyên Trung Lam làm thuyền trưởng. Ảnh: Văn Tánh

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tạm giữ dầu DO trái phép trên tàu vận tải do ông Nguyên Trung Lam làm thuyền trưởng. Ảnh: Văn Tánh

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 18-9, trong lúc phối hợp tuần tra trên vùng nước cảng biển Dung Quất, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất và Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Quảng Ngãi phát hiện và bắt giữ 2 tàu vận tải số hiệu QNg 0257 VT và QNg 0342 VT do ông Nguyễn Trung Lam (42 tuổi), Giám đốc công ty TNHH Tân Phú Hải (địa chỉ tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện đang chở khoảng 37.000 lít dầu DO.

Qua kiểm tra, lực lượng tuần tra ghi nhận trên phương tiện QNg 0342 VT có chứa 5.000 lít, phương tiện QNg 0257 VT chứa khoảng 32.000 lít. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lam không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc nhiêu liệu trên 2 phương tiện do ông làm chủ sở hữu.

Ông Lam khai nhận, số dầu 5.000 lít trên tàu QNg 0342 VT do ông mua của các phương tiện neo đậu, thi công trên vùng nước cảng biển Dung Quất vận chuyển vào bờ bán thu lời. Số dầu còn lại trên phương tiện QNg 0257 VT (32.000 lít) do ông mua của Công ty xăng dầu Vạn Lợi (địa chỉ tại thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để cung ứng cho các đơn vị xây dựng công trình trên khu vực cảng Dung Quất.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất tạm giữ toàn bộ phương tiện, tang vật để điều tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Tánh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/bat-giu-2-tau-van-tai-cho-so-luong-lon-dau-do-khong-ro-nguon-goc/