Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương vừa phát hiện bắt giữ 2 tàu có trọng tải lớn đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, vừa qua Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an TP Chí Linh, Cảnh sát giao thông đường thủy đã phát hiện, bắt giữ quả tang 2 tàu tải trọng lớn đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Kinh Thầy (đoạn qua địa phận Cồn Vĩnh Trụ, phường Cộng Lạc, TP Chí Linh).

 2 phương tiện khai thác cát trái phép bị bắt giữ

2 phương tiện khai thác cát trái phép bị bắt giữ

Cụ thể, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 02 tàu vỏ sắt số hiệu BG - 0486, do ông Trần Văn Cửu (SN 1962, trú tại phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang) làm chủ; tàu vỏ xi măng không có BKS, do Phạm Văn Tài (SN 1978, trú tại Phường Đồng Lạc, TP Chí Linh) làm chủ cùng 4 người khác trên hai tàu đang thực hiện hành vi hút cát trái phép dưới lòng sông vào các khoang tàu.

Trong đó, tàu vỏ sắt hút được 589m3 cát, tàu vỏ xi măng hút được 15,1m3 cát. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, cả hai chủ tàu và những người có liên quan trên tàu đều không xuất trình được các giấy tờ, thủ tục có liên quan đến hoạt động khai thác cát. Hiện, Công an tỉnh Hải Dương đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý người và phương tiện liên quan theo quy định của pháp luật.

Đình Quế

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/bat-giu-2-tau-khai-thac-cat-trai-phep-316796.html