Bắt giữ 2 kẻ cướp túi xách khiến cô gái ngã xe, tử vong ở Sài Gòn

Do thiếu tiền tiêu xài, chơi game nên cả Anh và Tín đã rủ nhau đi cướp tài sản ở cầu Thủ Thiêm khiến 2 cô gái té xuống đường. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, cả hai khai nhận không hề biết là 1 trong 2 cô gái trên đã tử vong.

Trao đổi với PV báo Dân việt, sáng ngày 29/10, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, đơn vị này vẫn đang tạm giữ Trần Thanh Tín (sinh năm 2003) và Ngô Hoàng Anh (sinh năm 2000, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành cướp giật tài sản dẫn tới cái chết của chị D. ở khu vực.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài, chơi game nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Tài sản cả hai cướp được trong túi xách gồm: 500 ngàn đồng và ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Note 8. Cả hai chia nhau 500 ngàn đồng, chiếc ĐTDĐ Tín đưa cho chị ruột mang bán. Tuy nhiên, do không thương lượng được giá cả nên người chị đã không chịu bán.

Bằng nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định Tín chính là nghi can thực hiện vụ cướp giật cùng đồng bọn nên đã ập vào nhà đối tượng ở phường 22, quận Bình Thạnh bắt giữ.

Đối tượng Ngô Hoàng Anh (18 tuổi) tại cơ quan công an.

Từ khai báo của Tín, lực lượng công an đã tiến hành vây bắt Hoàng Anh tại căn nhà trên đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh. Khi lực lượng công an tiếp cận căn nhà của Hoàng Anh, người thân của đối tượng chống trả để đối tượng leo lên mái nhà tẩu thoát.

Một thanh niên được xác định là anh ruột của Hoàng Anh (dương tính với HIV/AIDS) đã sử dụng dao, rạch tay hòng uy hiếp, cản bước công an. Các trinh sát công an đã khống chế những người có liên quan và bắt giữ thành công Hoàng Anh đưa về trụ sở.

Như báo Dân trí đã đưa tin trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 25/10, chị Nguyễn Hồng Trúc Vy (sinh năm 1993, ngụ quận Gò Vấp) cùng người bạn tên D. (chưa rõ lai lịch) chở nhau bằng xe máy di chuyển trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh. Khi đang đổ dốc cầu thì bất ngờ bị 2 thanh niên chạy xe từ phía sau, áp sát giật giỏ xách mà Vy đeo trên người.

Nơi xảy ra vụ cướp. (Ảnh: Zing.vn)

Cú giật mạnh và bất ngờ khiến chiếc xe máy của 2 cô gái té ngã, 2 nạn nhân bị đập đầu xuống đường bất tỉnh. Gây án xong, cả hai tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, người dân phát hiện sự việc đã đưa các nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên chị D. đã tử vong. Riêng Vy bị gãy xương hàm, trật khớp tay đang được điều trị tại Bệnh viện răng - hàm - mặt (TP.HCM), theo Zing.vn.

Hiện vụ việc được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tổng hợp

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/bat-giu-2-ke-cuop-tui-xach-khien-co-gai-nga-xe-tu-vong-o-sai-gon-130321.html