Bắt giữ 2 kẻ chuyên trộm xe mang qua Campuchia tiêu thụ

Hiếu và Tâm thuê nhà trọ để lên kế hoạch trộm tài sản sau đó mang qua Campuchia tiêu thụ. Sau khi thực hiện trót lọt 9 vụ, 2 đối tượng bị bắt giữ.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can: Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1999) và Nguyễn Phúc Tâm (SN 1997 cùng ngụ khu phố 4, phường 3, Thành phố Tây Ninh về hành vi Trộm cắp tài sản.

Tâm tại cơ quan công an

Tâm tại cơ quan công an

Công an cho biết, Nguyễn Hữu Hiếu cầm đầu cùng với Lý Khải Minh (SN 2003, ngụ Long Chữ, Bến Cầu); Trần Thanh Phong (SN 2005, ngụ Long Chữ, Bến Cầu); Nguyễn Phúc Tâm; Lê Thị Thu Nga (SN 2002, ngụ Phước Đông, Gò Dầu); Ngô Thành Thông (SN 2001, ngụ Long Giang, Bến Cầu); Nguyễn Khanh Vũ (SN 2004, ngụ khu phố 4, phường 3, Thành phố Tây Ninh).

Hiếu tại cơ quan công an

Hàng ngày các đối tượng tụ tập tại nhà trọ của Hiếu thuê ở thị trấn Bến Cầu hoặc nhà của Minh để bàn bạc, phân công nhiệm vụ nhau đi trộm cắp tài sản. Chúng chở nhau bằng xe mô tô của Thông đi theo các tuyến đường của huyện để quan sát, tìm tài sản người dân để sơ hở hay không trông giữ thì ra tay trộm cắp rồi mang qua Campuchia tiêu thụ.

Với thủ đoạn như trên cả nhóm cùng nhau thực hiện 9 vụ trộm cắp xe mô tô. Hiện, Công an huyện Bến Cầu đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-giu-2-ke-chuyen-trom-xe-mang-qua-campuchia-tieu-thu-1360317.tpo