Bắt giữ 2 đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam để trốn cách ly

Hai đối tượng bị bắt giữ khi đang có hành vi cắt rừng vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam để trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng vượt biên trái phép vào Việt Nam

Ngày 20/11, thiếu tá Nguyễn Khắc Hào, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Hai đối tượng cắt rừng vượt biên trái phép vào Việt Nam bị bắt giữ.

Cụ thể, khoảng 14h ngày 19/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát từ Km81 Quốc lộ 8A lên hướng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), khi đến khu vực cách ly Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo khoảng 2km, lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi cắt rừng vượt biên trái phép từ Lào vào Việt Nam trốn cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Các đối tượng gồm N.H.A. (41 tuổi), trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và V.T. H. (28 tuổi), trú tại xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.

A. và H. sang Lào làm ăn từ lâu, hiện hộ chiếu đã hết hạn. Hai đối tượng này đã thuê người chỉ đường cắt rừng sâu từ khu vực Cửa khẩu Nậm Phao (Lào) đi qua chốt phòng, chống dịch Covid-19 phía ta luy âm để về Việt Nam với giá 3 triệu đồng/2 người.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu đưa 2 đối tượng đi cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Hữu Anh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/bat-giu-2-doi-tuong-vuot-bien-trai-phep-vao-viet-nam-de-tron-cach-ly-557472.html