Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy sang biên giới

Vào lúc 7 giờ ngày 15/5, tại khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Tự Tân, huyện Vũ Thư (Thái Bình) vận chuyển trái phép ma túy sang biên giới tiêu thụ.

Lực lượng chức năng lấy lời khai 2 đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai bên túi quần của Tùng có hai quả bóng bay màu da cam, chưa được thổi phồng, được quấn thắt nút ở miệng quả bóng; bên trong hai quả bóng có chứa 175 gói giấy, trong mỗi gói giấy kích thước khoảng 2 x 0,6cm có chứa chất bột màu trắng.

Tang vật mà các cơ quan chức năng thu giữ.

Qua đấu tranh khai thác,Tùng khai nhận toàn bộ chất bột màu trắng bên trong 175 gói giấy đều là ma túy (lực lượng chức năng đang giám định trọng lượng). Số ma túy trên là của đối tượng Lường Văn Nguyên, sinh năm 1990, quê ở Điện Biên, tạm trú tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (là công nhân bốc bột sắn bên bến Biên Mậu, Đông Hưng, Trung Quốc).

Nguyên thuê Tùng vận chuyển từ Việt Nam sang bến Biên Mậu, Đông Hưng, Trung Quốc để Nguyên trực tiếp bán lẻ cho các con nghiện khi có nhu cầu với giá 100.000 đồng/gói. Sau khi giao số heroin nói trên cho Nguyên, Tùng sẽ được 1 gói để sử dụng rồi quay về Việt Nam.

Qua lời khai của đối tượng Tùng, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã ra ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lường Văn Nguyên để điều tra.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoàng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/bat-giu-2-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-sang-bien-gioi-20180515224020940.htm