Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 500 kg pháo nổ

Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) vừa triệt phá thành công chuyên án 519P, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 500 kg pháo nổ.

Đối tượng Hùng khai nhận là người chuyên kết nối, nhận mối hàng từ miền Bắc. Ảnh: Đức Vũ

Đối tượng Hùng khai nhận là người chuyên kết nối, nhận mối hàng từ miền Bắc. Ảnh: Đức Vũ

Qua một thời gian theo dõi đường dây mua bán trái phép pháo nổ từ tỉnh Lạng Sơn về Nghệ An tiêu thụ, khoảng 1 giờ sáng ngày 23/5/2019, tại địa bàn xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Nghệ An) bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển pháo nổ trên xe tải mang BKS 29C-99.367.

Đối tượng Yên khai nhận nhận vận chuyển số hàng trên với giá 12 triệu đồng. Ảnh: Quỳnh Trang

Ban chuyên án đã tiến hành di lý các đối tượng về trụ sở, thu giữ 520 kg pháo nổ trong đó bao gồm pháo ông sư và pháo kết tràng, tạm giữ xe ô tô tải các đối tượng dùng để vận chuyển.

Pháo ông sư bị thu giữ. Ảnh: Đức Vũ

Pháo kết tràng nhãn hiệu Trung Quốc. Ảnh: Quỳnh Trang

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là Hoàng Văn Hùng (SN 1986, trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu) và Phan Văn Yên (SN 1972, trú tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc ).

Hai đối tượng cùng chiếc xe tải dùng để vận chuyển pháo. Ảnh: Quỳnh Trang

Bên cạnh đó, đối tượng Hùng khai nhận là người đứng ra tìm mối mua pháo cho các đối tượng miền Bắc, còn đối tượng Yên là người nhận vận chuyển số hàng trên từ sân bay Nội Bài về đến TP Vinh với tiền công là 12 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng ./.

Quỳnh Trang - Đức Vũ (PX03 CANA)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/bat-giu-2-doi-tuong-thu-giu-hon-500-kg-phao-no-243811.html