Bắt giữ 2 đối tượng người Lào đốn hạ sa mu cổ thụ đường kính 1,7m

Lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng người Lào vừa đốn hạ 1 cây sa mu, đang xẻ ván để vận chuyển ra khỏi rừng.

Sáng 30/3, thông tin Bộ đội Biên phòng Nghệ An, các lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng khai thác lâm sản trái phép. Danh tính các đối tượng là Vừ Bá Pó (SN 2002) và Vừ Bá Dờ (SN 2001), đều trú bản Nậm Bống, cụm bản Tầu, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

2 đối tượng người Lào bị bắt giữ. Ảnh: Thiết Thượng

2 đối tượng người Lào bị bắt giữ. Ảnh: Thiết Thượng

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 28/3, đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Bộ đội Biên phòng Nghệ An chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong; Ban quản lý rừng thiên nhiên Pù Hoạt; Công an và dân quân xã Nậm Giải, huyện Quế Phong tuần tra bảo vệ biên giới khu vực từ mốc 370 đến mốc 371.

Trong lúc tuần tra, các lực lượng đã phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi khai thác lâm sản trái phép. Tổ tuần tra đã khống chế bắt giữ được 2 đối tượng trên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận 1 cây sa mu có đường kính 1,7m đã bị các đối tượng dùng cưa đốn hạ và đang trong quá trình xẻ ván để vận chuyển ra khỏi rừng. Hiện, đồn Biên phòng Hạnh Dịch đang hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao vụ việc cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Sa mu là cây gỗ lớn, cao trên 30m, đường kính có thể tới trên 2m. Thân tròn và rất thẳng. Vỏ nâu hoặc xám nâu, nứt dọc. Cành cây mọc thành nhiều tầng, vòng, xép thành dạng trụ.

Gỗ sa mu là loại gỗ cực kì bền và đẹp, chống mối mọt rất tốt. Gỗ xa mu không chỉ có màu sắc đẹp, vân gỗ rõ nét mà còn có mùi thơm cực kì dễ chịu, có sức khéo và sức uốn cong cao, dễ cưa xẻ, bào trơn và đánh bóng chính vì vậy loại gỗ này được dùng rất nhiều trong đóng tàu thuyền và những đồ dụng nội thất, đồ dùng gia dụng.

Anh Ngọc

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-2-doi-tuong-nguoi-lao-don-ha-sa-mu-co-thu-duong-kinh-1-7m-a427846.html