Bắt giữ 2 đối tượng đánh chết người trong lúc bàn bạc công việc

Trong khi bàn việc, ông S. dùng dao chém Siu Anh nhưng không trúng, khi ông Trìu vào can ngăn liền bị ông S. chém vào mặt. Tức tối, ông Trìu lấy tuýp sắt đánh vào đầu và mặt khiến nạn nhân S. tử vong.

Chiều 18/2, một cán bộ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án xô xát, ẩu đả dẫn đến chết người trên địa bàn. Nạn nhân là ông Phạm Văn S. (SN 1964, trú thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Hiện, cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Anh (SN 1987, tạm trú thôn Phú Cường, xã Ia Pal), Đặng Dầu Trìu (SN 1982, tạm trú xã Ayun, huyện Chư Sê) để điều tra làm rõ vụ án.

Đối tượng Trìu sau khi bị cơ quan công an bắt giữ được đưa đi bệnh viện điều trị.

Đối tượng Trìu sau khi bị cơ quan công an bắt giữ được đưa đi bệnh viện điều trị.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 17/2, Văn Anh cùng Trìu và Siu Anh (SN 2005) đến nhà ông S. để bàn chuyện làm ăn. Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn, ông S. đã dùng dao chém Siu Anh nhưng không trúng.

Thấy vậy, Văn Anh và Trìu đuổi theo thì bị ông S. dùng dao chém vào mặt ông Trìu. Sau đó, Trìu đã lấy tuýp sắt đánh nhiều cái vào vùng đầu, lưng của ông S. làm ông này tử vong.

Sau khi gây án, cả 3 bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 23h30 cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị khác bắt giữ Văn Anh và Trìu khi đang lẩn trốn tại khu vực đèo Lò Xo, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-giu-2-doi-tuong-danh-chet-nguoi-trong-luc-ban-bac-cong-viec-a422565.html