Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật điện thoại rồi yêu cầu nạn nhân đến chuộc

Sau khi giật điện thoại của chị Y., cả 2 nhắn tin cho nạn nhân đòi 4 triệu đồng tiền chuộc, khi đến điểm hẹn, Tuấn bất ngờ bị công an bắt giữ.

Ngày 15/4, Công an huyện Hóc Môn, TP HCM đang lấy lời khai đối với đối tượng Lê Doãn Tuấn (30 tuổi) và Dương Trần Chí Hiệp (23 tuổi, cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP HCM) để làm rõ về hành vi "Cướp giật tài sản".

Tuấn bị công an bắt giữ.

Tuấn bị công an bắt giữ.

Theo đó, ngày 12/4, Tuấn điều khiển xe máy chở theo Hiệp di chuyển trên địa bàn xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) để tìm “con mồi”.

Khi đi đến khu vực ấp 2, xã Đông Thạnh, Tuấn và Hiệp nhìn thấy chị N.Y. đang đứng trên lề đường bấm điện thoại nên tiến tới áp sát, giật rồi tăng tốc bỏ chạy.

Sau đó, cả hai dùng điện thoại của chị Y. nhắn tin cho nạn nhân đòi 4 triệu đồng tiền chuộc. Lúc này, chị Y. đồng ý trả với giá 3,5 triệu đồng.

Trưa 13/4, Tuấn hẹn chị Y. đến quán cà phê ở ấp 2, xã Đông Thạnh để thực hiện giao dịch. Khi đến điểm hẹn, Tuấn bất ngờ bị công an bắt giữ.

Qua khám xét, công an phát hiện một con dao và một cuộn băng keo trong túi xách của Tuấn.

Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/bat-giu-2-doi-tuong-cuop-giat-dien-thoai-roi-yeu-cau-nan-nhan-den-chuoc-d153416.html