Bắt giữ 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam

Qua khai thác ban đầu, cả 2 thanh niên khai nhận, trước đó đã xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) để làm thuê.

Khoảng 17h ngày 19/1, tại khu vực mốc 111, thuộc địa phận bản Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Pa Thơm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên phát hiện và bắt giữ 2 người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Các đối tượng khai nhận trước đó đã xuất cảnh sang Lào để đi làm thuê.

Các đối tượng khai nhận trước đó đã xuất cảnh sang Lào để đi làm thuê.

2 người nhập cảnh trái phép gồm: Lò Văn Quý (sinh năm 1990) và Lò Văn Chung (sinh năm 1994), đều trú tại đội 13, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Qua khai thác ban đầu, cả 2 thanh niên khai nhận, trước đó đã xuất cảnh sang Lào qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên) để làm thuê. Đến nay muốn trở về, nhưng không đủ điều kiện để nhập cảnh về Việt Nam theo quy định, nên cả hai di chuyển đến khu vực trên để nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Hiện, Đồn Biên phòng Pa Thơm đã phối hợp với lực lượng y tế địa phương tiến hành kiểm tra sức khỏe, lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn tất hồ sơ và bàn giao 2 người cho Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đưa đi cách ly theo quy định./.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bat-giu-2-cong-dan-nhap-canh-trai-phep-tu-lao-ve-viet-nam-831876.vov