Bắt giữ 12 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép ở khu vực biên giới Long An

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An cho biết, vừa bắt giữ và đưa đi cách ly 12 đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép trên tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Theo đó, sáng ngày 25/3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu kênh KT10, ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, lực lượng liên ngành gồm biên phòng, công an, quân sự địa phương tuần tra phát hiện và bắt giữ 12 đối tượng người Trung Quốc.

Bắt giữ và đưa đi cách ly 12 đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép trên tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Bắt giữ và đưa đi cách ly 12 đối tượng người Trung Quốc xuất cảnh trái phép trên tuyến biên giới thuộc địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, ngày 20/3 nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới phía Bắc Việt Nam với mục đích xuất cảnh sang Campuchia tìm việc làm. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời phối hợp với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tiến hành cách ly y tế 12 đối tượng nêu trên tại khu cách ly huyện Vĩnh Hưng .

Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Long An phát hiện bắt giữ 19 vụ xuất, nhập cảnh trái phép với 109 đối tượng, khởi tố 4 vụ với 20 đối tượng về hành vi môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 84 đối tượng, bàn giao cho phía Campuchia 1 vụ với 5 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/bat-giu-12-nguoi-trung-quoc-xuat-canh-trai-phep-o-khu-vuc-bien-gioi-long-an-845825.vov