Bắt giữ 11 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng

Lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 11 tàu hút cát trái phép trên sông Hồng. Đồng thời, bắt giữ một nhóm người để điều tra hành vi thu tiền 'bảo kê' cho khai thác cát trên địa bàn huyện Đan Phượng (Hà Nội).

Các tàu nghi khai thác cát trên sông Hồng, địa phận xã Cổ Đô (Ba Vì, TP. Hà Nội).

Các tàu nghi khai thác cát trên sông Hồng, địa phận xã Cổ Đô (Ba Vì, TP. Hà Nội).

Sáng 16/12 thông tin từ Công an huyện Đan Phượng cho biết, rạng sáng 14/12, đơn vị phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đã bắt giữ 11 tàu hút cát trọng tải lớn và 32 người liên quan đang khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn huyện.

Theo đó, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường xác định, những tàu khai thác cát này thường lợi dụng đêm tối, có đối tượng “bảo kê”, để khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng. Cục đã lên kế hoạch, xác lập chuyên án triệt phá.

Cụ thể, khi triển khai chuyên án, nhiều mũi trinh sát của Công an huyện Đan Phượng và Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đồng loạt tấn công, khống chế 11 tàu đang hút cát trên sông.

Đồng thời, tiếp cận bắt giữ một số đối tượng trong nhóm “bảo kê” trên bờ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ 220 triệu đồng tiền mặt, 2 két sắt tại các lán trại trên bờ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó, Báo GD&TĐ có bài viết: "Hà Nội: Công khai 13 điểm cát tặc lộng hành" đã thông tin Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, hiện vẫn còn 13 điểm khai thác cát trái phép. Trong đó, có các huyện như: Ba Vì, Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Gia Lâm, Đông Anh…

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/bat-giu-11-tau-hut-cat-trai-phep-tren-song-hong-DwaVIs1GR.html