Bắt giữ 1 nghi can liên quan đến vụ giết người giấu xác trong vali ở TP.HCM

Thông tin mới nhất về vụ giết người giấu xác trong vali ở quận 7 (TP.HCM), sau khi phát đi thông báo truy tìm vào sáng 28/11, đến chiều cùng ngày công an đã bắt giữ một người liên quan đến vụ án.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Thông tin mới nhất liên quan đến thông tin vụ giết người giấu xác trong vali ở quận 7 (TP.HCM), báo Người lao động đưa tin: Chiều 28/11, một nguồn tin cho biết phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an quận 2 bắt giữ Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc) để làm rõ vụ án "Giết người" xảy ra tại khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7.

Theo thông tin ban đầu, Jeong In Cheol bị tạm giữ khi đang lẩn trốn tại quận 2. Hiện Công an TP.HCM, Công an quận 7 đang phối hợp với Lãnh sự quán Hàn Quốc nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.

Jeong In Cheol thuê căn nhà ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 để làm trụ sở làm việc và là giám đốc doanh nghiệp. Cách đây vài ngày, Jeong In Cheol trả lại nhà. Tối 27/11, chủ căn nhà đến kiểm tra thì phát hiện 1 xác người giấu trong vali bỏ trong nhà vệ sinh tầng 2 ngôi nhà. Một nguồn tin cho hay, nạn nhân là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc.

Thi thể nạn nhân phân thành nhiều đoạn, bỏ trong vali du lịch màu hồng, để trong nhà vệ sinh tầng 2 ngôi nhà. Tại hiện trường, công an thu giữ một số tang vật như cưa tay, kềm cộng lực...

Mới đây, vào chiều nay (28/11), Công an quận 7 đã phát đi thông báo truy tìm Jeong In Cheol. Ngay sau đó, các trinh sát phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 2 bắt giữ được Jeong In Cheol.

Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 (TP.HCM).

Trước đó, thi thể nạn nhân được người dân phát hiện vào tối 27/11 trong 1 chiếc vali và để ở phòng vệ sinh của căn nhà.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã phong tỏa một phần đường số 3 (phường Tân Hưng) để phục vụ công tác khám nghiệm.

Rạng sáng nay (28/11), hàng chục cảnh sát thuộc Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, làm các thủ tục điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan điều tra xác định thi thể là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc.

Sáng 28/11, Công an TP.HCM lấy lời khai nhân chứng, xác định thi thể là nam giới, quốc tịch Hàn Quốc. Nghi can gây ra vụ án mạng là đồng hương với nạn nhân.

Trước đó, trên một số mạng xã hội, người dùng chia sẻ hình ảnh chiếc vali được cho là liên quan đến vụ án. Theo video ghi lại, quanh chiếc vali xuất hiện vết máu, cạnh đó là kìm cộng lực và cưa tay.

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/thong-tin-moi-nhat-ve-vu-giet-nguoi-giau-xac-trong-vali-o-sai-gon-270887.html