Bắt giam thanh niên tông chết 2 mẹ con rồi bỏ trốn

Nam thanh niên đi ô tô tông chết 2 mẹ con ở tỉnh Quảng Nam rồi bỏ trốn đã bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.

Chiều 30-5, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Thuận (SN 1993, ngụ xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) để điều tra về hành vi "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

Lê Trung Thuận tại cơ quan công an

Lê Trung Thuận tại cơ quan công an

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 21 giờ ngày 23-5, sau khi rời một bữa tiệc sinh nhật, chị Phạm Thị K. (37 tuổi) điều xe máy chở hai con về nhà. Khi đi trên đường Phạm Như Xương (đoạn qua khối phố Ngọc Vinh, phường Điện Ngọc), xe máy của chị K. bị xe ô tô do Thuận cầm lái tông phải.

Hậu quả, chị K. cùng người con trai 9 tuổi tử vong, bé gái 3 tuổi văng ra ngoài bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, Thuận điều khiển xe ô tô bỏ chạy. Được sự vận động của gia đình và Công an thị xã Điện Bàn, chiều 24-5, Thuận đã ra trình diện.

Tại công an, bước đầu Thuận khai rằng do xe đối diện chói đèn, thanh niên này không thấy đường nên đã tông vào xe chị K. Sau khi gây tai nạn, do quá hoảng sợ nên Thuận bỏ trốn.

Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-giam-thanh-nien-tong-chet-2-me-con-roi-bo-tron-20190530184122089.htm