Bắt giam phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Ngày 18-12, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) bắt quả tang Ðào Thị Thanh Bình, SN 1978, là phóng viên báo Thương hiệu và Công luận, có hành vi cưỡng đoạt 70 nghìn USD của đại diện Công ty TNHH LEXSHARE - ICT Việt Nam có trụ sở ở Bắc Giang.

An ninh - Trật tự

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 70 nghìn USD và nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan hành vi cưỡng đoạt tiền. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang mở rộng điều tra. Trước đó, phóng viên Ðào Thị Thanh Bình có đề xuất Ban biên tập báo Thương hiệu và Công luận về việc thu thập thông tin viết bài về khu nhà ở của công nhân tại Công ty TNHH LEXSHARE - ICT Việt Nam.

Ban biên tập báo đã đồng ý cho phóng viên Ðào Thị Thanh Bình thực hiện đề tài và viết giấy giới thiệu cho phóng viên đến gặp đại diện Công ty TNHH LEXSHARE- ICT Việt Nam, Ban quản lý khu công nghiệp Bắc Giang và UBND tỉnh Bắc Giang để tìm hiểu. Qua quá trình tác nghiệp, phóng viên Ðào Thị Thanh Bình có báo cáo công việc với nội dung đang chờ doanh nghiệp trả lời.

Một người bị sóng biển cuốn mất tích

Khoảng 5 giờ 40 phút ngày 19-12, khi đang tắm tại khu vực Biển Rạng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), ông Trần Văn Lộc (SN 1955, ở thôn Thái Nhơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) bị sóng biển cuốn mất tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương huy động người dân và tàu thuyền khẩn trương tìm kiếm, nhưng do gió to, sóng lớn cho nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Truy bắt đối tượng giết người

Ngày 18-12, Phòng CSÐT tội phạm về trật tự xã hội (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, phối hợp các phòng nghiệp vụ và Công an TP Vũng Tàu, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ giết người xảy ra vào 22 giờ ngày 17-12 tại trước số nhà 22 Nguyễn Hữu Cầu, phường 3, TP Vũng Tàu. Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, đối tượng Lê Nhất Chinh, 22 tuổi, người địa phương, đã dùng dao đâm chết anh Huỳnh Quốc Thái, 34 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu. Lê Nhất Chinh đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó. Hiện, phòng PC02 đang lập hồ sơ điều tra và truy bắt đối tượng.

Tuần tra bắt tội phạm

Ngày 19-12, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, qua tuần tra trên địa bàn phường Bình Thắng, thị xã Dĩ An, phát hiện khoảng 10 đối tượng đang tụ tập có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra kiểm tra, bắt giữ ba đối tượng: Ðỗ Quang Minh, SN 1998; Nguyễn Trường Hòa, SN 1996; Ðỗ Ðặng Minh Tâm, SN 2000, cùng quê tỉnh Ðồng Nai, số đối tượng còn lại tẩu thoát. Tang vật thu giữ gồm: một khẩu súng hoa cải, một khẩu súng bắn đạn bi, hai trái lựu đạn luyện tập trong quân sự, một bình xịt hơi cay, một gậy ba khúc. Qua làm việc, các đối tượng khai nhận, chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn với nhóm đối tượng khác cùng địa bàn TP Biên Hòa, tỉnh Ðồng Nai, nhưng phát hiện nhóm đối tượng bên kia đông cho nên kéo về. Trên đường về bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ.

Vận chuyển pháo nổ

Lúc 1 giờ 10 phút ngày 19-12, tổ kiểm soát cơ động Ðồn Biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đang làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Còn Phia, xã Thanh Long (Văn Lãng), phát hiện một nam giới điều khiển xe máy chở theo hai bao tải đi từ biên giới vào nội địa. Tổ kiểm soát đã dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng đối tượng không chấp hành và bỏ chạy. Tổ kiểm soát tiến hành truy đuổi, đến đoạn đường khu vực Nà Pất, thuộc thôn Pác Cú, xã Thanh Long thì khống chế được đối tượng. Qua kiểm tra, đối tượng khai là Lê Minh Phương (SN 1979, trú tại Xóm Mia, An Hà, Lạng Giang (Bắc Giang); trong hai bao tải đều là pháo nổ, tổng trọng lượng là 60 kg được mua ở bên Trung Quốc và đang trên đường vận chuyển vào sâu trong nội địa Việt Nam để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/38630002-an-ninh-trat-tu.html