Bắt giam ông lão hại đời bé gái bán vé số đến có con

Ông lão 65 tuổi đã cho tiền rồi dụ dỗ bé gái bán vé số làm 'chuyện người lớn' và dặn không được nói với ai.

Ngày 10/11, Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) cho biết, cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Trọng (65 tuổi; ngụ ấp Bình Hội, xã Huyền Hội, huyện Càng Long) để điều tra làm rõ hành vi “Giao cấu với trẻ em”.

Bị hại trong vụ án này là em L.T.N.H. (SN 2002), ngụ cùng xã với bị can Trọng.

Theo thông tin ban đầu, do hoàn cảnh khó khăn nên ngoài thời gian đi học, em N. còn đi bán vé số để phụ giúp gia đình.

Trong những lần đi bán vé số, Trọng đã dụ dỗ, cho tiền để quan hệ tình dục và dặn em không nói lại sự việc cho người khác biết.

Một thời gian sau đó, mẹ em N. thấy bụng con gái to bất thường nên gặng hỏi thì thì nữ sinh kể lại sự việc, lúc này em đã mang thai được 7 tháng.

Đến cuối tháng 8/2017, N. sinh bé gái và gia đình có đơn tố giác hành vi của Trọng đến công an.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Trọng.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Trọng.

Trước đó, khi gia đình em N. đến nhà ông Trọng hỏi chuyện nhưng ông này từ chối.

Công an huyện Càng Long đã lấy lời khai những người liên quan và làm các thủ tục để trưng cầu giám định AND. Kết quả, người đàn ông bị tố cáo là cha đứa bé.

Bước đầu, lực lượng chức năng cho biết, nghi phạm đã thừa nhận lợi dụng mỗi lần bé gái đến bán vé số đã dụ dỗ cho tiền để làm “chuyện người lớn”. Sau mỗi lần quan hệ, ông Trọng cấm bé gái kể lại sự việc cho đến khi gia đình phát hiện sự việc.

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hinh-su-dan-su/bat-giam-ong-lao-hai-doi-be-gai-ban-ve-so-den-co-con