Bắt giam ông bố bạo hành con gái 15 tuổi ở Bắc Ninh

Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an huyện Tiên Du (Bắc Ninh) thu giữ nhiều dụng cụ liên quan vụ bạo hành con gái 15 tuổi.

Tối 11/1, thông tin từ VKSND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra cùng cấp đối với Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, trú xã Lạc Vệ) về tội Hành hạ con.

Theo cơ quan chức năng, ngày 4/1, Công an huyện Tiên Du tiếp nhận tin trình báo về việc Đức hành hạ con gái tên N.T.H. (15 tuổi).

Vào cuộc điều tra, công an xác định Đức ly thân với vợ năm 2007. Còn nạn nhân H. thường xuyên phải đi viện chữa bệnh nên học lực bị ảnh hưởng. Sau đó, Đức bắt con gái nghỉ học.

Cơ quan chức năng xác định, bị can thường sử dụng ma túy. Khi phê thuốc, Đức dùng ống nhựa đánh đập con gái.

Kiểm sát viên tiến hành lấy lời khai đối tượng Đức trước khi phê chuẩn. Ảnh: VKSND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Kiểm sát viên tiến hành lấy lời khai đối tượng Đức trước khi phê chuẩn. Ảnh: VKSND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 30/12/2020, Đức dùng tông đơ cắt tóc rồi đánh vào đầu, gáy nạn nhân. Sau đó, bị can trói chân tay H. và dùng roi đánh đến khi con gái ngất xỉu.

Quá trình cấp cứu cho nạn nhân, các bác sĩ chẩn đoán H. bị đa chấn thương ở đỉnh chẩm, vùng mông, đùi, gối và mặt sau cánh tay phải.

Ngày 7/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Du ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đức. Khám xét nơi ở của bị can, công an thu giữ nhiều dụng cụ liên quan vụ bạo hành.

Theo cơ quan chức năng, Đức nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về tội Cưỡng đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/bat-giam-ong-bo-bao-hanh-con-gai-15-tuoi-o-bac-ninh-20210111223550169.htm