Bắt giam 'nữ quái' 9X dùng mạng xã hội lừa đảo gần 70 tỷ đồng

Cô gái 23 tuổi đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt 69 tỷ đồng của hàng chục người ở miền Tây.

Cô gái 23 tuổi đã sử dụng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt 69 tỷ đồng của hàng chục người ở miền Tây.

Theo VTC News đưa tin, ngày 6/4, Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam Võ Hồng Đào (23 tuổi, ngụ thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu năm 2018, Đào sử dụng mạng xã hội Facebook tìm người gia công xâu chuỗi hạt, rèm cửa và cam kết trả với mức thù lao cao.

Sau đó, Đào yêu cầu người gia công phải đặt tiền cọc mới được lấy nguyên liệu và hứa sẽ thanh toán tiền cọc lẫn tiền công khi nhận được thành phẩm.

Thế nhưng, sau khi nhận thành phẩm, Đào không thanh toán tiền cho người gia công.

Võ Hồng Đào tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân Việt

Võ Hồng Đào tại cơ quan điều tra - Ảnh: Dân Việt

Bằng thủ đoạn này, đến tháng 9/2018, Đào đã chiếm đoạt của 18 người với số tiền lên đến 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, lúc đó nữ bị can không bị bắt vì có con dưới 3 tuổi.

Trong nửa năm tại ngoại, Đào tiếp tục lừa đảo để chiếm đoạt thêm 13 tỷ đồng nên bị bắt.

Trước đó, ngày 19/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Mai (54 tuổi, trú phường Hòa An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Thanh niên, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, tháng 9/2016, Mai mượn tiền bà Nguyễn Thị H. (56 tuổi, ngụ tổ 15E, P.Hòa An), rồi dụ bà Hường góp vốn kinh doanh.

Tháng 10/2016, bà Mai nói đang thu mua mặt hàng bao bì cùng đại lý phế liệu nhưng thiếu vốn để chiếm đoạt của bà H. 1 tỉ đồng.

Bà Mai dựng lên kịch bản có 3 đại lý bao bì tên Tuấn, Điệp, Hạ thu mua phế liệu giá 15.000 đồng/kg loại 1 và 7.500 đồng/kg loại 2 nhưng sau 15 - 20 ngày mới trả tiền; đồng thời bà H. nếu muốn hưởng chênh lệch 1.000 đồng/kg loại 1, 500 đồng/kg loại 2 thì ứng tiền cho đại lý mượn.

Từ tháng 11/2016 đến tháng 9/2017, Trần Thị Mai đã làm giả 26 phiếu giao hàng cho các đại lý thu mua phế liệu rồi đưa cho bà H. Nhằm tạo lòng tin, trong quá trình “giao dịch phiếu”, Mai có trả một số tiền cho bà H. nhưng luôn ít hơn so với số tiền bà H. giao. Mai còn cung cấp số điện thoại 0901.129.094 để bà H. liên lạc xác nhận thông tin việc mua bán phế liệu với đại lý là có thật.

Thấy bà Hường tin người, Mai giới thiệu tiếp bà Du đến lừa đảo, tổng cộng Mai lừa bà H. 1,3 tỉ đồng, Du lừa viết 15 phiếu giao hàng, chiếm đoạt 147 triệu đồng.

Tháng 7/2017, bà H. hết tiền thu mua phế liệu ảo và đòi lại tiền thì Mai, Du trả cho bà H. các phiếu mua hàng tương đương giá trị chiếm đoạt.

Không đồng ý, bà H. tiếp tục đòi thì cả 2 bỏ trốn. Sau hơn 1 năm vào cuộc xác minh, Công an TP mới bắt được 2 nghi phạm lừa đảo này, đồng thời tiếp tục truy tìm xe ôm đóng giả đại lý phế liệu.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/bat-giam-nu-quai-9x-dung-mang-xa-hoi-lua-dao-gan-70-ty-dong-a269986.html