Bắt giam nguyên nhân viên Chi cục thuế chiếm đoạt tiền của dân

Nhận tiền của người dân để làm dịch vụ nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất, nhưng nguyên nhân viên Chi cục thuế lại chiếm đoạt trên 200 triệu đồng.

Trụ sở Chi cục thuế TP.Đà Lạt nơi bà Thanh từng công tác - Ảnh: Lâm Viên

Chiều 16.7, trung tá Nguyễn Quang Vinh, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị này vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Ngô Thị Minh Thanh (38 tuổi), nguyên nhân viên Chi cục thuế TP.Đà Lạt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 4.2018 khi bà Thanh còn là chuyên viên Đội trước bạ thu khác và thu nhập cá nhân (phụ trách chấm bộ thuế đất phi nông nghiệp), thuộc Chi Cục thuế TP.Đà Lạt, có viết giấy mượn 110 triệu đồng của bà Lê Thị Tuyết Anh (ngụ P.1, TP.Đà Lạt). Nội dung bà Thanh cam kết đến ngày 11.5.2018 sẽ giúp bà Anh nộp 81 triệu đồng tiền chuyển mục đích quyền sử dụng đất của một lô đất trên đường Bạch Đằng, P.7 (Đà Lạt); số tiền còn lại bà Anh bồi dưỡng cho bà Thanh.

Tuy nhiên, đến hẹn bà Thanh không thực hiện đúng cam kết nên ngày 9.5 bà Anh trình báo sự việc đến lãnh đạo Chi Cục thuế TP.Đà Lạt. Tiếp đó, ngày 10.5, Công an TP.Đà Lạt nhận được đơn tố cáo vụ việc của bà Anh.

Tương tự, do muốn làm hồ sơ tính thuế và ra thông báo thuế nhanh để chuyển mục đích sử dụng 2 lô đất ở P.3 và P.11 (Đà Lạt), ông Dũng đã đưa cho bà Thanh 116 triệu đồng chia làm 3 lần. Thế nhưng, bà Thanh chỉ đóng tiền thuế phi nông nghiệp cho lô đất tại P.3 của ông Dũng với số tiền hơn 1,3 triệu đồng. Số tiền còn lại bà Thanh chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân, nên bị ông Dũng tố cáo.

Theo CQĐT - Công an TP.Đà Lạt, bước đầu bà Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Hiện Công an TP.Đà Lạt đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giam-nguyen-nhan-vien-chi-cuc-thue-chiem-doat-tien-cua-dan-983778.html