Bắt giam người phụ nữ ra giá 300 triệu xin vào trường trung cấp công an

Công an Đắk Lắk vừa lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với người phụ nữ lừa đảo, ra giá 300 triệu xin vào trường Trung cấp công an.

Đối tượng Trần Thị Thanh Hà tại cơ quan công an.

Đối tượng Trần Thị Thanh Hà tại cơ quan công an.

Ngày 26/4, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Thanh Hà (56 tuổi, ngụ phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 2/2015, bà Trần Thị Thanh Hà, bằng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin rằng bản thân có khả năng xin việc làm, xin vào ngành công an, xin đi học tại các trường Công an nhân dân. Sau đó, bà Hà tiếp cận và nhận của bà Ph. Thi. H. (42 tuổi, ở xã Cư Né, huyện Krông Búk) số tiền 300 triệu đồng để xin cho con bà H. vào học tại trường Trung cấp Công an nhân dân. Nhận số tiền trên, bà Hà không xin được cho con bà H. đi học và chiếm đoạt luôn số tiền trên rồi tiêu xài cá nhân. Sau nhiều lần đòi lại tiền không được, bà H. đã đến công an trình báo vụ việc. Nhận được tin báo, công an vào cuộc điều tra, xác minh. Đến ngày 18/4/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở đối với bà Hà.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những cá nhân nào là bị hại của bà Hà, xin đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ 58 Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) để trình báo.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/bat-giam-nguoi-phu-nu-ra-gia-300-trieu-xin-vao-truong-trung-cap-cong-an-d418902.html