Bắt giam người phụ nữ hành nghề cho vay nặng lãi ở Côn Đảo

Bằng hình thức cho vay trả góp, trả 'nóng' theo ngày với lãi suất từ 240-360%/năm, Nguyễn Thị Vượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 145 triệu đồng.

Công an huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (18/10) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Vượng (48 tuổi, quê tỉnh Bắc Ninh, tạm trú tại khu 2, huyện Côn Đảo) về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, vào đầu năm 2021, Nguyễn Thị Vượng từ quê ra huyện Côn Đảo làm ăn sinh sống và hoạt động cho vay nặng lãi. Tại đây, Vượng trực tiếp cho hơn 15 người vay nợ, với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Bị can Nguyễn Thị Vượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: VKSND huyện Côn Đảo)

Bị can Nguyễn Thị Vượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: VKSND huyện Côn Đảo)

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vượng cho vay bằng hình thức vay trả góp, trả “nóng” theo ngày với lãi suất từ 240 - 360%/năm, cao hơn gấp 5 lần so với quy định của Bộ luật dân sự.

Với hình thức cho vay như trên, Vượng đã thu lãi tổng cộng gần 154 triệu đồng, trong đó số tiền được xác định thu lợi bất chính hơn 145 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, mọi hoạt động cho vay đều được Vượng ghi chép rõ ràng, trước khi bị phát hiện, bắt giữ.

Quang Hưng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/bat-giam-nguoi-phu-nu-hanh-nghe-cho-vay-nang-lai-o-con-dao-784052.html