Bắt giam nghịch tử đánh chết mẹ già bằng mũ bảo hiểm

Xảy ra mâu thuẫn, Thu dùng mũ bảo hiểm thẳng tay đánh đập mẹ ruột 86 tuổi khiến nạn nhân bị thương nặng, nằm liệt giường rồi tử vong.

Ngày 23/3, CQĐT Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đồng thời thực thi lệnh bắt tạm giam đối với Phan Ngọc Thu (50 tuổi), trú ở thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân trong vụ việc là bà Phan Thị Sang (86 tuổi), mẹ ruột của Thu.

Báo Dân Việt đưa tin, trước đó, vào ngày 11/3, tại nhà riêng ở địa chỉ trên, Thu đã dùng mũ bảo hiểm thẳng tay đánh đập mẹ ruột gây thương tích nghiêm trọng.

Bị con hành hung, bà Sang nằm liệt giường đến rạng sáng 12/3 thì tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân vỡ gãy ống chân, bầm tụ máu nội sọ; nguyên nhân tử vong do choáng sốc, đa chấn thương.

Theo báo Công an nhân dân, đây không phải là lần đầu mà trong quan hệ sinh hoạt gia đình, Thu thường xuyên có hành vi ngược đãi người mẹ già yếu, liên tục gây sự, chửi mắng bằng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa, kết cục dẫn đến cái chết bi thảm.

Sở dĩ sau 10 ngày, cơ quan chức năng mới khởi tố, bắt giam Thu là để đối tượng ở nhà lo hậu sự cho mẹ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bat-giam-nghich-tu-danh-chet-me-gia-bang-mu-bao-hiem-230777.htm