Bắt giam một giáo viên làm hiệu trưởng gần 20 năm, tham ô tiền tỷ

Ngày 28-3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh, chiều 27-3, đã thực hiện lệnh bắt giam ông Huỳnh Văn Phụ - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam Lâm Đồng (trụ sở tại huyện Đạ Tẻh), sau đó di lý về Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, làm rõ hành vi tham ô tài sản.

Thông tin được biết, ông Phụ làm hiệu trưởng trường này khoảng 20 năm. Trong khoảng 10 năm qua đã cùng bà N.T.Q.N (nhân viên văn thư - thủ quỹ của trường) thông đồng tham ô số tiền nhiều tỉ đồng.

Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam Lâm Đồng

Trường THCS - THPT Dân tộc nội trú liên huyện phía Nam Lâm Đồng

Như CAO trước đó đã thông tin, sáng 9-12-2019, bà N.T.Q.N để lại một bức thư tuyệt mệnh trên bàn làm việc và đi đâu không rõ. Biết tin, ban giám hiệu và giáo viên trong trường vội vã đi tìm, sau đó phát hiện bà N. đã chết trong tư thế treo cổ tại phòng chứa đồ của học sinh, ngay dưới chân cầu thang.

Thời điểm đó, Cơ quan điều tra Công an Lâm Đồng đang phối hợp với huyện Đạ Tẻh xác minh, làm rõ những sai phạm về vấn đề tài chính xảy ra tại ngôi trường này.

Ngọc Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lam-dong-bat-giam-hieu-truong-truong-thcs-thpt-dan-toc-noi-tru-vi-tham-o-11-ty-dong_89902.html