Bắt giam gã tài xế xe ôm dâm ô bé 5 tuổi

Một gã đàn ông chạy xe ôm 54 tuổi đã có hành vi dâm ô bé gái 5 tuổi khi bé đang chơi một mình ở phòng trọ.

Chiều 13-5, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động rằng thượng tá Nguyễn Viết Dũng, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã ký quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Chín (SN 1965, ngụ quận Tân Phú, TP HCM) để điều tra về hành vi "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Ông Chín đã có hành vi dâm ô cháu N. (5 tuổi, quê Quảng Nam). Chị T. sau khi phát hiện con bị dâm ô đã làm đơn tố cáo. Theo kết quả giám định thì xuất hiện tế bào nam trong âm hộ và vùng hậu môn, trùng khớp với ADN của ông Chín.

Quyết định khởi tố của Công an quận Tân Bình

Quyết định khởi tố của Công an quận Tân Bình

Nội dung vụ án thể hiện như sau: vào ngày 14-4, chị T. kêu con gái lớn ra phụ bán hàng với mình ngoài đường thì cháu N. ở nhà một mình. Lúc này, ông Chín chạy xe ôm ngang khu trọ nơi gia đình cháu N. sinh sống.

Thấy bé N. ngồi một mình trong phòng nên ông Chín vào phòng đóng cửa lại. Khoảng 10 phút sau thì Chín ra ngoài và camera bên ngoài dãy trọ ghi hình lại.

Sau đó, chị gái cháu N. về phòng, thấy N. có biểu hiện bất thường nên hỏi. Cháu N. kể lại bị ông Chín vào phòng và sờ soạng bên ngoài, bên trong quần khiến cháu đau nên la hét, cầu cứu.

Chị em N. tức tốc kể lại cho mẹ nghe. Đến chiều cùng ngày, chị T. đưa cháu N. đến công an trình báo. Vào cuộc điều tra, Công an quận Tân Bình đã mời ông Chín lên làm việc và ông này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bức xúc trước hành vi đồi bại của ông Chín, chị T. đã làm đơn tố cáo và được Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP HCM giúp đỡ. Sau đó, Công an TP HCM đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và thực hiện các bước tố tụng để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/bat-giam-ga-tai-xe-xe-om-dam-o-be-5-tuoi-20190513143317907.htm