Bắt giam đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Hà, Lào Cai vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam 04 tháng đối với Vàng Chư, sinh năm 1993 trú tại thôn Sà San, xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, theo khoản 2, Điều 151 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Vàng Chư (áo đen) để điều tra về hành vi mua bán người. Ảnh Báo Lào Cai

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4/2018, Vàng Chư từ thôn Sà San, xã La Pan Tẩn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai sang huyện Bình Biên, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc làm thuê.

Tại đây, Chư gặp một người Trung Quốc tên Dìn sinh năm 1990. Dìn bảo Chư về Việt Nam tìm phụ nữ đưa sang Trung Quốc bán cho Dìn với giá 6.000 nhân dân tệ/người.

Ham tiền, ngày 28/8/2018, về Việt Nam, Chư đã tới trường Trung học cơ sở xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà lừa được Hảng Thị Sâu, sinh năm 2004, trú tại thôn Na Le, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai Sau đó, Chư đưa Sâu tới xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương rồi đi qua biên giới sang Trung Quốc bán cho Dìn và một người tên Bình. Dìn đã trả trước cho Chư số tiền 300 nhân dân tệ và nói số tiền còn lại sẽ trả sau.

Ngày 7/9/2018, Sâu được Công an Trung Quốc trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. S và gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Chư với cơ quan công an. Ngày 10/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Hà đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vàng Chư.

Tại cơ quan công an, Vàng Chư đã khai nhận toàn bộ hành vi bán người sang Trung Quốc.

PV

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/bat-giam-doi-tuong-mua-ban-nguoi-duoi-16-tuoi-n10781.html