Bắt giám đốc lừa đảo hơn 1,8 tỷ đồng

Dự án bị UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi nhưng ông Dũng vẫn đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng của đối tác.

Ngày 14/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng đầu tư và du lịch Trường Nguyên) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Trường Nguyên là đơn vị thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái Hồ Trúc. Do công ty không đủ năng tài chính nên bị UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi.

Dự dán sau đó được chuyển cho UBND huyện Cư Jút quản lý.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt ông Dũng. Ảnh: CTV.

Cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt ông Dũng. Ảnh: CTV.

Dù dự án bị thu hồi, ông Dũng vẫn đưa ra thông tin Công ty Trường Nguyên đang triển khai các hạng mục tại dự án. Từ đó, ông thỏa thuận, ký kết hợp đồng xây dựng với hai công ty khác nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai công ty sau đó đã chuyển cho ông Dũng hơn 1,8 tỷ đồng để thực hiện dự án. Khi ông Dũng không thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng, các công ty này đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Thị trấn Ea Tling nơi thực hiện dự án. Ảnh: Google Maps.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-giam-doc-lua-dao-hon-1-8-ty-dong-post804071.html