Bắt giám đốc công ty thép lừa khách hàng để thu lợi hơn 240 triệu đồng

Với vai trò là giám đốc công ty tôn thép ở Khánh Hòa, Tiến đã cùng với nhân viên của mình sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc cân, đếm đơn hàng để qua mắt khách hàng, qua đó thu lợi bất chính số tiền hơn 240 triệu đồng.

Ngày 30-4, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Tiến, Trần Văn Hiếu, Trần Trọng Hiệp và Tạ Quang Linh về tội “lừa dối khách hàng”, quy định tại khoản 2, điều 198, Bộ luật Hình sự.

Tang vật các đối tượng sử dụng lừa gạt ông M. Ảnh: B.N

Tang vật các đối tượng sử dụng lừa gạt ông M. Ảnh: B.N

Theo hồ sơ vụ án, ngày 31-3, Tiến với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH thương mại tôn thép Bình Minh (Công ty tôn thép Bình Minh, trụ sở tại huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã ký hợp đồng bán thép xây dựng cho ông Nguyễn Văn M. (thị xã Sông Cầu) với số tiền trên 500 triệu đồng. Ông M. đặt cọc trước cho Tiến số tiền 15 triệu đồng.

Sau đó, Tiến cùng với Hiệp, Hiếu, Linh (đều là nhân viên của Công ty tôn thép Bình Minh) sử dụng nhiều thủ đoạn để bớt xén đơn hàng, dùng cân giả để lừa ông M.

Khoảng 8 giờ ngày 3-4, Tiến hẹn ông M. đến một quán cơm tại phường Xuân Thành (thị xã Sông Cầu) để giao hàng theo cam kết trong hợp đồng. Khi các đối tượng thực hiện hành vi gian dối của mình thì bị tổ công tác Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an thị xã Sông Cầu bắt quả tang, chặn kịp thời việc giao nhận tiền giữa các bên.

Tiến, Hiệp, Hiếu, Linh dùng các cụm thép giả qua mắt ông M. để thu lợi bất chính. Ảnh: B.N

Qua kiểm tra tang vật tại hiện trường, cảnh sát xác định các đối tượng Tiến, Hiệp, Hiếu, Linh đã sử dụng thủ đoạn gian dối trong việc cân, đếm sắt nhằm qua mắt ông M., qua đó thu lợi bất chính số tiền hơn 240 triệu đồng.

NGỌC OAI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-giam-doc-cong-ty-thep-lua-khach-hang-de-thu-loi-hon-240-trieu-dong-728655.html