Bắt Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát vì lừa đảo, bán dự án 'ma'

Công ty Hưng Thịnh Phát rao bán các dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện.

Công an Quận 9, TPHCM phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận bắt tạm giam Nguyễn Hữu Kha (29 tuổi) - Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát để khởi tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 Trụ sở công ty Hưng Thịnh Phát ở quận 9, TPHCM hiện đã đóng cửa, treo biển cho thuê mặt bằng (Ảnh: Hoàng Dương)

Trụ sở công ty Hưng Thịnh Phát ở quận 9, TPHCM hiện đã đóng cửa, treo biển cho thuê mặt bằng (Ảnh: Hoàng Dương)

Bị can Nguyễn Hữu Kha bị lực lượng chức năng bắt tại TPHCM, sau đó di lý về nhà riêng tại xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận để khám xét.

Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát nằm trên đường Lê Văn Việt, Quận 9, TPHCM, có chi nhánh tại đường Trương Hán Siêu, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Qua xác minh, các dự án mà Công ty Hưng Thịnh Phát rao bán như City 1, City 2, City 3, Hàm Liêm 1, Hàm Liêm 2, Hàm Liêm 3, Phong Nẫm, Hưng Thịnh Phát Residence, Ma Lâm Diamond Town… đều là đất nông nghiệp, đất trồng cây lâu năm, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện dự án.

Bị hấp dẫn với cam kết trả lãi suất cao nếu chưa giao đất, nhiều khách hàng đã đặt cọc từ 40% - 95% số tiền để mua một lô đất nền được Hưng Thịnh Phát rao bán với giá từ 400 triệu đến vài tỷ đồng.

Sau khi phát hiện các dự án do công ty của Nguyễn Hữu Kha rao bán đều là lừa đảo, khách hàng đã tụ tập, căng băng rôn tại trụ sở công ty Hưng Thịnh Phát ở TPHCM và cũng kéo đến chi nhánh công ty này ở Bình Thuận để yêu cầu trả lại tiền.

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận đã phong tỏa tài khoản của Nguyễn Hữu Kha tại ngân hàng./.

Duy Phương/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/bat-giam-doc-cong-ty-hung-thinh-phat-vi-lua-dao-ban-du-an-ma-991767.vov