Bắt giám đốc công ty Hùng Thanh: Trách nhiệm Công ty 577?

Dù từ chối không phải là chủ đầu tư Carina Plaza nhưng Công ty CP Đầu tư 577 lại bổ nhiệm người thay chức giám đốc Công ty Hùng Thanh.

Chiều 20/4/2018, Công an TP. HCM đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Công ty Hùng Thanh về những sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành chung cư Carina Plaza để xảy ra vụ cháy khiến 13 thiệt mạng, gần 100 người bị thương lúc rạng sáng ngày 23/3.

Được biết, vào thời điểm bị bắt tạm giam, ông Tùng vẫn đang dự một cuộc họp của Công ty Hùng Thanh.

Ông Nguyễn Văn Tùng vừa bị cơ quan chức năng TP. HCM bắt giam.

Theo tờ Tuổi trẻ, qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân cháy chung cư Carina Plaza là do chập điện trong hệ thống điện của xe gắn máy phát sinh lửa, kết hợp với các điều kiện xung quanh như nhiều xăng, dầu, hóa chất, mút xốp trong các xe ô tô, gắn máy quanh đó.

Môi trường yếm khí khiến vụ cháy tạo nhiều chất độc, khói độc, các loại khói này thoát ra theo lỗ thông gió và theo thang thoát hiểm thông lên các tầng phía trên khiến nhiều người ngạt khí tử vong.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn xác định trước khi vụ cháy xảy ra, một số người có trách nhiệm liên quan tới chủ đầu tư và các bên liên đới đã gian dối, mượn thiết bị PCCC để đối phó cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra công tác PCCC tại công trình này.

Không chỉ mượn thiết bị PCCC để đối phó cơ quan chức năng kiểm tra, việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC cũng có nhiều vi phạm khiến các hạng mục công trình PCCC không đủ sức ngăn cản vụ cháy lan, gây hậu quả vô cùng nặng nề.

Liên quan đến vụ việc, Công ty CP Đầu tư 577 - đơn vị góp 95% vốn điền lệ Công ty Hùng Thanh đã ra văn bản thông báo với nội dung khẳng định không phải là chủ đầu tư chung cư Carina Plaza.

Văn bản này được ban hành trong bối cảnh, chung cư Caria Plaza bị cháy khiến hàng trăm gia đình không có nhà ở, dư luận bức xúc vì hệ thống PCCC không hoạt đồng, còn giá cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư 577 giảm trong nhiều ngày liên tiếp.

Bên trong tầng hầm chung cư Carina Plaza sau khi vụ cháy xảy ra.

Văn bản thông báo này của Công ty CP Đầu tư 577 càng khiến dự luận bức xúc, đánh giá không tốt về mặt đạo đức kinh doanh, xử lý khủng hoảng.

Nhiều tờ báo đã vào cuộc đưa ra những bằng chứng cho thấy Công ty CP Đầu tư 577 ngoài việc góp vốn vào Công ty Hung Thanh thì còn tham gia kiểm soát doanh nghiệp này tại các dự án như chung cư Carina PLaza.

Mới đây nhất, vào ngày 15/4/2018, ông Đoàn Tường Triệu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư 577 còn công bố quyết định bổ nhiệm ông Trần Quang Hải (45 tuổi, Trưởng Ban quản lý dự án City Gate Towers) làm Tổng giám đốc Công ty Hùng Thanh, thay cho ông Nguyễn Văn Tùng.

Với cương vị mới, ông Hải đồng thời là người đại diện 95% vốn của Công ty CP Đầu tư 577 tại Công ty Hùng Thanh.

Được biết, ông Hải cũng đang bị cơ quan chức năng triệu tập làm việc về vụ cháy chung cư Carina Plaza.

Ngọc Mai (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/bat-giam-doc-cong-ty-hung-thanh-trach-nhiem-cong-ty-577-3356797/