Bắt giám đốc công ty buôn bán hóa đơn thu lợi bất chính 2 tỉ đồng

Thành lập công ty nhưng không tổ chức kinh doanh, Hoàng Quang Hùng (ngụ tại Thanh Hóa) làm giám đốc kiêm kế toán để buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng, qua đó thu lời bất chính hơn 2 tỉ đồng.

Nghi phạm Hoàng Quang Hùng và tang vật - Ảnh: ẢNH CÔNG AN THÀNH PHỐ THANH HÓA CUNG CẤP

Ngày 11.3, thông tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Quang Hùng (31 tuổi, ngụ tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo điều tra của cơ quan công an, tháng 8.2015, Hùng thành lập Công ty CP đầu tư xây dựng - phát triển An Phát (địa chỉ tại nhà riêng của Hùng ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa), do chính Hùng làm giám đốc kiêm kế toán. Từ khi thành lập, công ty không tổ chức hoạt động kinh doanh, không có bến bãi, phương tiện, không có nhân công lao động.

Hoàng Quang Hùng (bìa trái) tại cơ quan công an - Ảnh: ẢNH CÔNG AN THÀNH PHỐ THANH HÓA CUNG CẤP

Từ năm 2015 đến nay, Hùng chỉ đi tìm các công ty, người dân có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng để bán nhằm hợp thức hóa hàng hóa trái pháp luật. Mỗi hóa đơn bán ra, Hùng thu lời từ 6 - 8% tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã bán 193 hóa đơn giá trị gia tăng cho 33 công ty và 7 cá nhân, với tổng giá trị hàng hóa ghi trong hóa đơn là gần 26,5 tỉ đồng. Qua đó, thu lời bất chính hơn 2 tỉ đồng và gây thất thoát tiền thuế Nhà nước gần 3 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Hải

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bat-giam-doc-cong-ty-buon-ban-hoa-don-thu-loi-bat-chinh-2-ti-dong-1059549.html