Bắt giam cô thợ may lừa đảo

Ngày 19/11/2020, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thảo (SN 1984), trú thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tố cáo của hàng chục hộ nông dân ở xã An Phú và xã Chư Á, bà Nguyễn Thị Thảo (trú xã An Phú thành phố Pleiku) làm thợ may, chồng tên là Trần Anh Tuấn, hành nghề sửa xe máy. Từ năm 2018, vợ chồng này truyền tai về những khoản lãi hấp dẫn khi cho họ vay tiền làm ăn và chơi hụi nên hàng chục hộ dân trong vùng đã mang số tiền một nắng hai sương tích cóp trong nhiều năm đến đưa cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Thảo, mục đích để kiếm lời.

Ảnh bà Thảo đến cơ quan Công an đầu thú

Ảnh bà Thảo đến cơ quan Công an đầu thú

Đến ngày 7/1/2020, hai vợ chồng này bỏ trốn khỏi địa phương khiến nhiều người cho họ vay tiền và chơi hụi cùng lâm cảnh phá sản. Theo các nạn nhân, số tiền mà vợ chồng bà Nguyễn Thị Thảo chiếm đoạt của họ là hơn 4 tỷ đồng, trong đó người ít thì 20 triệu đồng, người nhiều thì hơn 700 triệu đồng. Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, trung tuần tháng 3/2020, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thảo đã ra cơ quan Công an đầu thú. Còn theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan Công an, từ tháng 1/2019, với lý do vay mượn để kinh doanh, đáo hạn ngân hàng, bà Nguyễn Thị Thảo đã lợi dụng mối quan hệ quen biết và tạo sự tin tưởng để vay, mượn tiền của nhiều cá nhân, trong đó có 5 cá nhân trên địa bàn TP. Pleiku đưa cho bà Nguyễn Thị Thảo số tiền 1,59 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, bà Nguyễn Thị Thảo dùng để tiêu xài cá nhân dẫn đến không có khả năng chi trả. Tại cơ quan Công an, bà Nguyễn Thị Thảo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ảnh bà Thảo và chồng

Để phục vụ công tác điều tra xác minh, mở rộng vụ án, ngoài 5 cá nhân đã gửi đơn tố giác, còn ai là bị hại của vụ án trên cơ quan điều tra đề nghị liên hệ với Công an tỉnh Gia Lai (địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để cung cấp thông tin liên quan.

LÊ NHUẬN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/bat-giam-co-tho-may-lua-dao-20201120122545549.htm