Bắt giam chủ mưu vụ phá 61ha rừng An Lão

Cuối chiều 9.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, thời hạn 4 tháng đối với ông Lê Văn Thiệt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư-kinh doanh tổng hợp Thương Thảo ( TP Quy Nhơn, Bình Định).

Nhà máy Tường Sơn thuộc Cty Thương Thảo Ảnh X.N

Ông Thiệt bị khởi tố để điều tra hành vi hủy hoại rừng.

Cty Thương Thảo và cá nhân ông Lê Văn Thiệt là đối tượng gần nhất được “liên hệ” với vụ phá rừng ở xã An Hưng, huyện An Lão (Lao Động đã đưa tin). Đặc biệt, dư luận đặt nhiều câu hỏi nghi vấn khi cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với hai cá nhân Nguyễn Văn Ri, Phan Dễ, một là nông dân và một lái xe cũ của Cty Thương Thảo.

Một lãnh đạo Công an Bình Định cho biết: “Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được vai trò chủ mưu của ông Lê Văn Thiệt đối với vụ phá rừng ở An Hưng”.

Trước đó, trả lời P.V về việc có gần 27m3 gỗ và 28 ster củi bị tịch thu tại Nhà máy sản xuất dăm gỗ Tường Sơn, thuộc Cty Thương Thảo, Phó Tổng Giám đốc Cty Hồ Thị Thùy Linh đổ lỗi sai phạm cho một quản đốc tên Đoàn Xa.

“Ông Xa thuê lại nhà máy, có nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật. Hợp đồng đã ký thể hiện rất rõ trách nhiệm mỗi bên. Chúng tôi không đủ khả năng kiểm soát đường đi của nguyên liệu đầu vào” - bà Linh nói.

Gỗ phát hiện ở nhà máy Tường Sơn, nay trở thành tang vật vụ án.   Ảnh P.V

Vụ phá rừng ở An Hưng gây thiệt hại gần 61ha rừng, trong đó có hàng chục ha quy hoạch chức năng rừng phòng hộ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng có ý kiến yêu cầu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo điều tra, báo cáo kết quả trước 30.10.

Liên quan đến vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Lão đã quyết định khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Hưng, cảnh cáo cấp ủy Chi bộ Hạt Kiểm lâm An Lão; khiển trách Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Hưng Đinh Văn Lang; cảnh cáo Chủ tịch UBND xã An Hưng Đinh Văn Chê, Bí thư Chi bộ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm An Lão Đoàn Văn Tá, Phó Bí thư Chi bộ - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm An Lão Đinh Văn Hòa, Phó Hạt trưởng Phạm Phương Bắc, kiểm lâm viên phụ trách địa bàn An Hưng Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Trọng Tài.

“Đó mới chỉ là kỷ luật Đảng. Sau khi có kết luận điều tra, tổ chức, cá nhân nào sai phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sai đến đâu, xử đến đó”, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Lão Vũ Quang Đào nói.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Lão cũng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Phạm Văn Nam, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện (đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm); Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Đỗ Tùng Lâm đề nghị khiển trách.

Xuân Nhàn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-giam-chu-muu-vu-pha-61ha-rung-an-lao-569083.ldo