Bắt giam cậu làm xã đội trưởng chém cháu tử vong

Chém cháu tử vong vì nghi trộm tiền, người cậu là xã đội trưởng đã bị bắt tạm giam.

 Đám tang cháu Thương do bị cậu chém chết

Đám tang cháu Thương do bị cậu chém chết

Ngày 22.4, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trọng Đoàn - xã đội trưởng xã Cẩm Dương (huyện Cẩm Xuyên) về hành vi "Giết người".

Như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 20h ngày 12.4, trong lúc đang ngồi uống rượu với một số bạn bè tại nhà mình, Nguyễn Trọng Đoàn (trú xóm Bắc Thành, xã Cẩm Dương) nghe vợ chạy lên nói tiền để trong tủ bị mất.

Nghi ngờ cháu ruột là Nguyễn Hữu Thương, 16 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Cẩm Dương, lấy trộm nên Đoàn gọi người cháu này xuống bếp để tra hỏi. Cháu Thương khẳng định mình không lấy trộm tiền.

Cho rằng Thương đã lấy tiền mà không thành khẩn nhận lỗi, Đoàn dùng dao chém 1 nhát vào mặt khiến cháu gục tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Đoàn và vợ đưa cháu Thương lên trạm xá khâu vết thương và chuyển lên bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh điều trị. Vết thương quá nặng, Thương đã tử vong sau 4 ngày.

Được biết, Thương là con của chị gái Đoàn. Cháu mồ côi từ nhỏ nên từ năm học lớp 1 đã được Đoàn đón về nuôi dưỡng.

TRẦN TUẤN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/bat-giam-cau-lam-xa-doi-truong-chem-chau-tu-vong-729320.ldo