Bắt giam 3 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản

Ngày 11/11, Công an thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giữ đối với 3 đối tượng gồm: Hoàng Trung Kiên (SN1982, ở huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng); Phạm Quốc Hưng (SN1973) và Đỗ Văn Cường (SN1979) cùng ở phường Yên Thanh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ tại cơ quan công an, trước đó, ngày 3/11, công an TP. Uông Bí nhận được tin báo của anh Trương Tuấn Anh (SN1971, trú tại phố Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng,TP.Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng cưỡng đoạt tiền. Trong đó có một đối tượng anh quen biết tên Hoàng Trung Kiên cầm đầu.

Cụ thể, Kiên cùng các đối tượng bắt ép anh Tuấn Anh viết giấy nhận nợ số tiền 110 triệu đồng. Chưa hết, cả nhóm còn yêu cầu anh Tuấn Anh ngày hôm sau phải nộp ngay 4 triệu đồng. Để chắc ăn các đối tượng bắt anh Tuấn Anh phải giao nộp giấy tờ xe ô tô Ford Everest BKS 30A-499.20 và sẽ trả lại khi anh Tuấn Anh giao 4 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, nhận định vụ việc có dấu hiệu phức tạp, công an TP. Uông Bí đã vào cuộc. Sau gần một ngày theo dõi, chiều ngày 4/11tại khu vực gần bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP.Uông Bí), lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang Kiên, Cường và Hưng đang có hành vi cưỡng đoạt số tiền 4 triệu đồng của anh Tuấn Anh.

Tại cơ quan công an, Kiên khai nhận, bản thân từng có quan hệ làm ăn với anh Tuấn Anh tại Cộng Hòa Séc nhưng bất thành. Trong khi anh Tuấn Anh lại về nước mà không trả lại tiền góp vốn nên Kiên đã nhờ một số đối tượng tìm đến ép anh Tuấn Anh trả tiền.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/phap-luat/bat-giam-3-doi-tuong-ve-hanh-vi-cuong-doat-tai-san-3906128-c.html