Bắt giam 2 cựu bộ trưởng và câu hỏi 'nhiều tiền để làm gì'

Thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong tuần. Bên cạnh đó là tranh cãi xung quanh phiên tòa xử ly hôn của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên, vụ bắt giam 2 cựu bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông...

Việt Nam được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của đất nước

Việt Nam được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của đất nước

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong những ngày cuối tháng 2/2019. Nhân dịp này ông Kim Jong-un sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 27 - 28/2/2019.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Ngoại giao, Việt Nam và Triều Tiên thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31/1/1950. Hai nước có quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống. Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, và việc Việt Nam được chọn đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng cao của đất nước, đồng thời thể hiện vai trò và đóng góp tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào chiều 24/2

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Ngày 24/2, kiểm tra Trung tâm báo chí và công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức hội nghị quan trọng đối với hòa bình của khu vực và thế giới.

Thủ tướng hoan nghênh các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương, công ty, đơn vị được giao đã tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, chu đáo nhất hai nhà lãnh đạo và đoàn đại biểu hai nước đến Hà Nội, vì trách nhiệm đối với hòa bình thế giới và hình ảnh mến khách, thân thiện, hữu nghị của nước chủ nhà, là nét văn hóa, nếp sống của người Việt Nam.

Đến nay công việc chuẩn bị đã hoàn tất căn bản. Các tuyến đường đã được trang trí. Công tác vệ sinh, trật tự được nâng lên một bước. Trung tâm báo chí đã chuẩn bị đủ các điều kiện để phục vụ tốt nhất hội nghị. Tinh thần mến khách, trách nhiệm, văn hóa Việt Nam sẽ được thể hiện qua việc tổ chức Hội nghị này. Thủ tướng nhấn mạnh việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi người khi đến Việt Nam, đến Hà Nội dịp này.

Thủ tướng đánh giá báo chí có vai trò vô cùng quan trọng để thế giới hiểu được Việt Nam, đất nước hòa bình, hữu nghị, mến khách, thân thiện, hiểu được một Thủ đô vì hòa bình, đời sống của người dân được nâng lên, mô hình phát triển mới của Việt Nam. Thủ tướng mong muốn báo chí tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam để thế giới biết được tình hình, bước đi tiến bộ của Việt Nam sau 30 năm Đổi mới, hình ảnh một Việt Nam thân thiện, độc lập, tự cường, thịnh vượng.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2

Dịp có một không hai để quảng bá Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP Hà Nội được Trung ương và Chính phủ giao phối hợp với các Bộ, ban, ngành thực hiện một số nhiệm vụ: Tổ chức trang trí các tuyến đường, khu vực quan trọng liên quan đến phục vụ cho hội nghị; hoàn thiện toàn bộ công tác vệ sinh môi trường; toàn bộ công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Hà Nội; bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông, phân luồng giao thông, công tác bảo vệ, PCCC, cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống; cùng với Văn phòng Chính phủ cung cấp hậu cần cho Trung tâm báo chí quốc tế; chuẩn bị một số địa điểm các đoàn sẽ đến thăm...

Toàn bộ các nhiệm vụ này chính thức Chính phủ giao cho Hà Nội chưa được 2 tuần. Tuy nhiên, đến nay, Thành phố đã cơ bản hoàn thành với một khối lượng công việc khổng lồ.

Đến chiều ngày hôm nay (24/2) toàn bộ việc trang trí sẽ hoàn thành trên các tuyến đường có liên quan đến việc phục vụ hội nghị như: Xung quanh hồ Hoàn Kiếm... với khoảng trên 4 nghìn giỏ hoa, gần 500 nghìn cây hoa; trang trí các cột đèn treo cờ 3 nước cùng biểu tượng hòa bình, sơn sửa lại các trục đường liên quan phục vụ hội nghị...

Thành phố cũng đã yêu cầu tất cả công ty vệ sinh của Thành phố tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường trên diện rộng, đặc biệt là các tuyến đường chính và nơi sẽ diễn ra các hoạt động liên quan đến hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh: "Hà Nội được vinh danh Thành phố vì hòa bình, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 diễn ra tại đây là vinh dự, là dịp có có một không hai, chắc chắn hình ảnh Hà Nội, Việt Nam sẽ được tất cả các hãng truyền thông lớn của thế giới đưa tin, là dịp để bạn bè quốc tế biết đến TP. Hà Nội mến khách, thân thiện".

Chính vì vậy, mỗi người dân của Thủ đô cần có trách nhiệm tuyên truyền để hình ảnh Hà Nội, Việt Nam là nơi thân thiện và đáng nhớ.

Bị can Nguyễn Bắc Son (trái) và bị can Trương Minh Tuấn

Bắt giam 2 cựu bộ trưởng

Trong tuần này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thông báo đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông Mobifone và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án số 26/C46-P13 ngày 10/7/2018. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra các Quyết định:

Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.

Quyết định Khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với Trương Minh Tuấn, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3 Điều 220 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên.

Liên quan đến sai phạm của ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn, ngày 10/7/2018, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 220 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại Tổng công ty Viễn thông Mobifone cùng các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Bắc Son đã bị thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Bắc Son phải chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016.

Những vi phạm của ông Nguyễn Bắc Son và một số cá nhân khác là rất nghiêm trọng, đã làm thất thoát lớn tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng công ty MobiFone, đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Thông tin và Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Còn ông Trương Minh Tuấn đã bị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông. Trước đó, ngày 12/7/2018, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2016 - 2021 do những sai phạm của ông Tuấn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai dự án Tổng công ty MobiFone mua 95% cổ phần Công ty AVG.

Đến ngày 18/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông, bằng hình thức cảnh cáo.

Ngày 23/7/2018, Chủ tịch nước đã ký quyết định tạm đình chỉ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Tới ngày 27/7/2018, Bộ Chính trị có quyết định phân công ông Trương Minh Tuấn về giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ (phải)

Tranh cãi quanh vụ ly hôn của vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên

Ngày 20/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm việc tranh chấp ly hôn giữa nguyên đơn là bà Lê Hoàng Diệp Thảo (46 tuổi) và bị đơn là ông Đặng Lê Nguyên Vũ (48 tuổi, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên).

Qua diễn biến những ngày xét xử, vấn đề phân chia tài sản của cặp vợ chồng vị đại gia này đã gây xôn xao dư luận cả trong và ngoài phiên tòa. Từ đây, nổ ra cuộc tranh cãi về việc phân chia số tài sản khổng lồ của gia đình này thế nào cho hợp tình, hợp lý, và liệu công sức, sự hi sinh của bà Thảo trong quá trình hình thành và phát triển của tập đoàn Trung Nguyên sẽ được đánh giá đến mức nào? Đặc biệt tranh cãi "nảy lửa" của cả 2 bên trước tòa khiến không ít người "ngạc nhiên" về những góc khuất phía sau.

Đáng chú ý, ông Vũ nói: "Bao nhiêu năm nay tôi không còn quan tâm đến chuyện tiền bạc. Tiền nhiều để làm gì để ngày hôm nay phải ngồi như thế này? Tiền và quyền để làm gì để cô phải dùng mọi thủ đoạn, sử dụng quyền làm vợ và làm mẹ để khống chế mọi chuyện?".

Được chủ tọa gợi ý về từng yêu cầu cụ thể, về tình cảm, cả bà Thảo và ông Vũ đều thuận tình được ly hôn. Bà Thảo đề nghị được trực tiếp nuôi dưỡng 4 người con chung: "Hơn 6 năm nay, anh Vũ bỏ bê gia đình con cái. Các con đến nhà chỉ được chơi với người giúp việc, không bao giờ được gặp ba. Tôi yêu thương các con hơn cả bản thân, muốn dành mọi thứ, làm sao về mặt tinh thần cho các con đầy đủ. Tôi xin tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng chúng". Tương tự ông Vũ cũng mong muốn được nuôi dưỡng các con mà không cần vợ chu cấp nhưng ông tôn trọng quyết định của các con.

Phiên tòa sẽ tiếp diễn vào sáng thứ 2 (25/2).

Các bị can bị bắt giữ trong vụ án.

Thông tin chính thức vụ án nữ sinh đi giao gà bị sát hại

Ngày 18/2, Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đã thông tin chính thức kết quả điều tra ban đầu vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là 1 nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến vụ án, gồm Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), về các tội danh Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm; Bùi Văn Công (SN 1975, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), về các tội danh Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy; Phạm Văn Nhiệm (SN 1976, trú tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên), về tội danh Giết người, Hiếp dâm; Lường Văn Hùng (SN 1991, trú tại xã Hua Thanh, huyện Điện Biên), về tội danh Giết người; và Lường Văn Lả (SN 1991, trú tại xã Thanh Nưa), về tội danh Giết người.

Lời khai của các đối tượng thể hiện, Bùi Văn Công là kẻ chủ mưu. Tên này đã bàn bạc với Vương Văn Hùng nhằm vào nạn nhân Cao Mỹ Duyên để cướp tài sản và hiếp dâm.

Khoảng 18h30 ngày 4/2, nữ sinh Duyên sử dụng xe máy chở 13 con gà đi giao cho một người khách lạ tại khu vực C13, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Khi Duyên đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ không thấy về, gia đình đã nhiều lần gọi điện nhưng không được, sau đó điện thoại cũng bị tắt. Lập tức, sự việc được trình báo đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, đến 9h sáng ngày 6/2, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy của nạn nhân tại khu vực đội 18, xã Noong Luống, huyện Điện Biên. Một ngày sau, thi thể Duyên được tìm thấy tại ngôi nhà hoang thuộc đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định nạn nhân bị chết do siết cổ.

Nhiều vụ ném vật lạ trên cao tốc xảy ra trong tuần

Xuất hiện nhiều vụ ném vật lạ trên cao tốc

Trong tuần qua xuất hiện tình trạng xe ô tô bị ném đá khi lưu thông trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Cụ thể, trong 2 ngày 18 - 19/2, một số lái xe đã tới trạm BOT Bạch Đằng trình báo, khi lưu thông trên đường cao tốc đã bị ném đá từ trên cầu vượt Tiền Phong (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Quảng Yên đã vào cuộc điều tra, truy tìm những người thực hiện hành vi trên.

Đến khoảng 22h ngày 22/2, Đội cảnh sát hình sự, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) phối hợp với Công an phường Phong Cốc bắt quả tang 3 học sinh lớp 10 cùng trú xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên đang đứng trên cầu vượt ném đá vào ôtô chạy trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng. Tại cơ quan điều tra, 3 thiếu niên khai trong khi đi hóng gió trên cầu vượt đã nảy sinh ý định ném đá vào các ôtô đang lưu thông.

Trước đó, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã triệu tập đối tượng có hành vi ném đồ vật gây nguy hiểm cho phương tiện đang lưu thông trên cao tốc Hải Phòng - Hà Nội vào đêm 15/2.

Tại trụ sở công an, Lã Đắc Hùng (sinh năm 2001, trú tại thôn Xuân Chiếng, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy) khai cùng một nhóm bạn điều khiển xe máy lên cầu vượt khu vực km 89 +340 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Sau đó Hùng có hành vi ném chai nước xuống phương tiện đang lưu thông trên cao tốc. Hậu quả đã làm rạn nứt kính chắn gió ô tô bán tải BKS: 90C-060.18 do ông Đinh Văn Tường điều khiển đang lưu thông theo hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội.

Hiện Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi của Lã Đắc Hùng và hoàn chỉnh sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam Thành

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bat-giam-2-cuu-bo-truong-va-cau-hoi-nhieu-tien-de-lam-gi-336924.html