Bắt gã trai lừa lấy vé số của người khuyết tật

Muốn có tiền mua ma túy, Kiên lừa người đàn ông khuyết tật để lấy hơn trăm tờ vé số nhưng bị người đi đường vây bắt giao công an.

Ngày 24/10, Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) ra lệnh tạm giam Phạm Trung Kiên (39 tuổi, ngụ phường Vĩnh Bảo) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là ông Lê Văn Hùng (59 tuổi, ở huyện Giồng Riềng).

Kiên tại cơ quan điều tra. Ảnh: công an cung cấp.

Theo nhà chức trách, vụ việc xảy ra hôm 18/10, khi Kiên muốn có tiền để mua ma túy. Anh ta sau đó nghĩ ra cách lừa người bán vé số dạo để lấy vé đi bán rẻ cho người khác.

Sau khi dùng xe máy đảo quanh phường Vĩnh Lạc, Kiên phát hiện ông Hùng là người khuyết tật đang bán vé số ở vỉa hè. Kiên nói dối là mẹ anh ta muốn phát gạo từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn rồi tìm cách đưa ông Hùng lên xe chở đi.

Đến đoạn đường vắng, Kiên dừng xe rồi kêu ông Hùng đưa xấp vé số 117 tờ để anh ta lựa mua. Lợi dụng lúc ông Hùng mất cảnh giác, Kiên nhét xấp vé số vào túi rồi lên xe bỏ chạy nhưng bị người đi đường vây bắt giao công an.

Phường Vĩnh Lạc (màu đỏ) ở Kiên Giang. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bat-ga-trai-lua-lay-ve-so-cua-nguoi-khuyet-tat-post886916.html