Bắt gã đàn ông say rượu đốt nhiều đống rơm và xe máy của người dân

Sau khi uống rượu say, Thành đã châm lửa đốt 4 đống rơm của người dân trong thôn, mỗi cây có trị giá từ 3 -5 triệu đồng. Tiếp đó, gã say này lấy trộm một chiếc xe máy của hàng xóm, rồi đốt cháy hoàn toàn.

Ngày 7/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Vĩnh Lộc vừa bắt giữ được đối tượng Trịnh Đình Thành (SN 1972), trú tại thôn Cổ Điệp, xã Vĩnh Phú để điều tra về hành vi Trộm cắp và Hủy hoại tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do say rượu vào một ngày cuối tháng 5/2019, Trịnh Đình Thành đã đốt cháy 4 đống rơm của 4 hộ gia đình tại thôn Cổ Điệp, xã Vĩnh Phú. Trị giá mỗi đống rơm Thành đốt từ 3 – 5 triệu đồng.

Trình Đình Thành bên cạnh chiếc xe máy của người dân do đối tượng đốt cháy.

Trình Đình Thành bên cạnh chiếc xe máy của người dân do đối tượng đốt cháy.

Sau đó, Thành đã trộm cắp 1 chiếc xe máy BKS: 36K3 – 6641 của hàng xóm mang đi cất giấu.

Đến ngày 23/5/2019, trong khi say rượu, Thành đã mang chiếc xe máy nói trên ra đốt cháy hoàn toàn.

Quá trình điều tra, Công an xác định Trịnh Đình Thành là nghi phạm gây ra các vụ án trên nên tiến hành bắt giữ.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ga-dan-ong-say-ruou-dot-nhieu-dong-rom-va-xe-may-cua-nguoi-dan-a437035.html